Mỹ gây sức ép với ngân hàng phương Tây lớn nhất ở Nga

Ngọc Vân |

Mỹ đưa ra cảnh báo với Áo về ngân hàng phương Tây lớn nhất của nước này ở Nga.

Trang Euractiv đưa tin, Đại sứ quán Mỹ tại Áo cho biết, một quan chức phụ trách trừng phạt hàng đầu của Mỹ sẽ gặp giới chức Áo cũng như Ngân hàng Quốc tế Raiffeisen vào ngày 7-8.3 nhằm tăng thêm áp lực lên ngân hàng phương Tây lớn nhất ở Nga.

Theo thông tin từ Đại sứ quán, bà Anna Morris, quan chức Bộ Tài chính Mỹ chuyên về các dòng tiền bất hợp pháp, sẽ khuyến khích các ngân hàng ở Áo đánh giá mức độ tiếp xúc với Nga và "thực hiện các biện pháp giảm thiểu".

Bà Morris là quan chức mới nhất của Mỹ tới thăm Áo, một trong những quốc gia châu Âu có quan hệ thân thiết nhất với Nga.

Đại sứ quán cho biết, bà Morris sẽ phác thảo cơ chế trừng phạt mới của Mỹ, gây sức ép với các ngân hàng và khuyến khích họ thực hiện các biện pháp tự bảo vệ mình khỏi hoạt động thương mại liên quan đến ngành công nghiệp quân sự của Nga, nếu không sẽ có nguy cơ bị loại khỏi hệ thống tài chính Mỹ.

Đây là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm gây áp lực lên Raiffeisen, ngân hàng xử lý khối lượng thanh toán lớn đến và đi từ Nga. Mỹ có thể cắt đứt khả năng tiếp cận đồng USD của ngân hàng.

Chuyến thăm diễn ra sau khi Tổng thống Joe Biden ký sắc lệnh hành pháp vào tháng 12 năm ngoái, trong đó, quy định trừng phạt các tổ chức tài chính giúp Nga lách lệnh trừng phạt.

Ngân hàng Reiffeisen International có đại diện tại 24 quốc gia, bao gồm cả Belarus, một quốc gia khác đang chịu lệnh trừng phạt của phương Tây. Ở Trung và Đông Âu, ngân hàng Áo hiện diện ở 12 quốc gia, trong đó có 5 quốc gia là thành viên EU và có các ngân hàng con.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ nhận quả đắng vì tịch thu siêu du thuyền Nga

Ngọc Vân |

Chính phủ Mỹ nhận "quả đắng" khi phải chi hàng chục triệu USD để bảo trì siêu du thuyền tịch thu của tỉ phú Nga.

Mátxcơva cáo buộc phương Tây tấn công mạng bầu cử Nga

Ngọc Vân |

Nhiều nước phương Tây và các nhóm tin tặc được cho là đang âm mưu phá vỡ cuộc bầu cử Nga sắp tới.

Nga hoàn thành lời hứa cung cấp miễn phí 200.000 tấn ngũ cốc

Ngọc Vân |

Những dự đoán thảm khốc về một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu do Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen đã không xảy ra trên thực tế.

Sự đổi thay của Cao nguyên trắng Bắc Hà qua góc máy các nhiếp ảnh gia

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Lào Cai - Triển lãm ảnh nghệ thuật “Bắc Hà xưa và nay” nằm trong khuôn khổ các hoạt động Festival Cao nguyên trắng 2024 diễn ra đến hết ngày 10.3.

Chuyên gia, giáo viên ủng hộ dừng tuyển sinh lớp 6 Trường Amsterdam

Tuyết Anh |

Trước thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hà Nội dừng tuyển sinh lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhiều giáo viên và chuyên gia giáo dục đồng tình, ủng hộ.

Cú bắt tay trị giá hàng trăm triệu USD của Taylor Swift và Singapore

Huyền Chi |

Singapore là điểm đến duy nhất ở Đông Nam Á của Taylor Swift trong khuôn khổ The Eras Tour. 6 đêm diễn độc quyền của ngôi sao người Mỹ giúp kinh tế, du lịch của quốc đảo sư tử “hốt bạc”.

Tăng Thanh Hà rủ chồng ăn đủ đặc sản, ngồi quán vỉa hè ở Hà Nội

Minh Trang |

Tăng Thanh Hà vừa chia sẻ trải nghiệm ăn uống trong chuyến thăm Hà Nội ngắn ngày.

Người mắc đái tháo đường tại Việt Nam tăng chóng mặt

Thảo Anh |

Hiện nay, Việt Nam đã có khoảng 7 triệu người mắc đái tháo đường. Đáng chú ý, trong đó, hơn 55% bệnh nhân đã có biến chứng. Đây được coi là “kẻ giết người thầm lặng”. Tuy nhiên, mọi người hiểu biết về căn bệnh này khá hạn chế.

Mỹ nhận quả đắng vì tịch thu siêu du thuyền Nga

Ngọc Vân |

Chính phủ Mỹ nhận "quả đắng" khi phải chi hàng chục triệu USD để bảo trì siêu du thuyền tịch thu của tỉ phú Nga.

Mátxcơva cáo buộc phương Tây tấn công mạng bầu cử Nga

Ngọc Vân |

Nhiều nước phương Tây và các nhóm tin tặc được cho là đang âm mưu phá vỡ cuộc bầu cử Nga sắp tới.

Nga hoàn thành lời hứa cung cấp miễn phí 200.000 tấn ngũ cốc

Ngọc Vân |

Những dự đoán thảm khốc về một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu do Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen đã không xảy ra trên thực tế.