Mỹ gặp khó trong việc bổ sung kho dự trữ dầu chiến lược

Song Minh |

Sau khi rút hơn 221 triệu thùng từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược vào năm 2022, Mỹ đang gặp khó khăn trong việc bổ sung dầu vào năm mới.

Bộ Năng lượng Mỹ từ chối các đề nghị đầu tiên với lý do chúng không mang lại lợi ích cho người nộp thuế.

Theo cả Bloomberg và Reuters, Bộ Năng lượng hiện đã nhận được một số đề nghị mua dầu vào tháng 2 để nạp thêm vào kho dự trữ. Tuy nhiên, những lời đề nghị đó đã bị từ chối vì giá dầu quá đắt hoặc không đáp ứng được các yêu cầu khác.

Kế hoạch đối với tháng 2 là mua 3 triệu thùng, lý tưởng nhất là khi giá dầu giảm xuống khoảng 70 USD/thùng. Chương trình thử nghiệm 3 triệu thùng này sẽ cung cấp cho người bán một mức giá cố định cho các đợt giao hàng trong tương lai và trái ngược với quy trình hoạt động thông thường của Bộ Năng lượng là mua dầu để giao hàng nhanh hơn mà không có hợp đồng giá cố định.

Hiện tại, giá dầu WTI đang giao dịch quanh mức 75 USD/thùng và dữ liệu mới từ Cơ quan quản lý thông tin năng lượng (EIA) công bố hôm 9.1 cho thấy kho dự trữ dầu chiến lược giảm thêm 0,8 triệu thùng.

Bloomberg trích dẫn các nguồn giấu tên quen thuộc với vấn đề này cho hay, Bộ Năng lượng hiện sẽ hoãn các giao dịch mua dầu vào tháng 2 theo kế hoạch ban đầu và bắt đầu xem xét cách tiếp cận mới đối với các ưu đãi giá cố định.

Bộ Năng lượng tuyên bố sẽ chỉ chọn các hồ sơ dự thầu đáp ứng các yêu cầu cần thiết và ở mức giá phù hợp với người nộp thuế. Tuy nhiên, sau khi xem xét bản đệ trình ban đầu, Bộ sẽ không đưa ra bất kỳ lựa chọn nào cho thời hạn giao hàng tháng 2.

Kế hoạch lấp đầy kho dự trữ dầu chiến lược - vốn đã đạt mức thấp nhất kể từ năm 1984 - có thể không đủ hấp dẫn đối với người bán, bất chấp những nỗ lực lôi kéo của Bộ Năng lượng.

Ngoài ra, tờ Wall Street Journal suy đoán rằng Bộ Năng lượng có thể không có đủ kinh phí để nạp đầy kho dự trữ.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga khôi phục sản lượng dầu khí lớn sau khi công ty Mỹ rời đi

Song Minh |

Nga tăng cường sản xuất dầu từ dự án dầu khí Sakhalin-1 sau khi nhà điều hành trước đây của dự án là công ty Mỹ ExxonMobil rời đi.

Dự trữ dầu của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ

Thanh Hà |

Kho dự trữ dầu của Mỹ đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ do nỗ lực của Washington nhằm ổn định giá xăng dầu.

Mỹ chuẩn bị xả kho dự trữ dầu chiến lược quy mô lớn

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét kế hoạch xuất kho 1 triệu thùng dầu mỗi ngày từ Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, động thái sẽ bổ sung lượng lớn dầu vào thị trường toàn cầu, theo nguồn tin của New York Times.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nga khôi phục sản lượng dầu khí lớn sau khi công ty Mỹ rời đi

Song Minh |

Nga tăng cường sản xuất dầu từ dự án dầu khí Sakhalin-1 sau khi nhà điều hành trước đây của dự án là công ty Mỹ ExxonMobil rời đi.

Dự trữ dầu của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ

Thanh Hà |

Kho dự trữ dầu của Mỹ đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ do nỗ lực của Washington nhằm ổn định giá xăng dầu.

Mỹ chuẩn bị xả kho dự trữ dầu chiến lược quy mô lớn

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét kế hoạch xuất kho 1 triệu thùng dầu mỗi ngày từ Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, động thái sẽ bổ sung lượng lớn dầu vào thị trường toàn cầu, theo nguồn tin của New York Times.