Mỹ - EU cận kề chiến tranh thương mại tổng lực

Song Minh |

Mỹ chỉ còn vài ngày để thực hiện một số biện pháp khẩn cấp nếu muốn tránh cuộc chiến tranh thương mại tổng lực với các đồng minh Châu Âu.

"Chúng ta vẫn còn vài ngày để thực hiện các bước đi cần thiết nhằm tránh một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện giữa EU và Mỹ, cũng như giữa các thành viên G7" - Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 ở Canada ngày 2.6. Ông nói thêm, tùy thuộc vào Mỹ đi bước đầu tiên.

"Quả bóng đang ở phía sân của Mỹ, tùy thuộc chính quyền Washington đưa ra quyết định đúng đắn để làm dịu tình hình và giảm bớt khó khăn" - Reuters dẫn lời ông Maire.

Các quan chức cao cấp khác tại các nền kinh tế hàng đầu thế giới G7 đã cùng Bộ trưởng Tài chính Pháp kêu gọi có những hành động khẩn cấp.

Tuyên bố tóm tắt của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 cho biết "các quan hệ đối tác hợp tác nhằm thúc đẩy thương mại tự do, công bằng, có thể dự đoán và đôi bên cùng có lợi" cần được khôi phục.

Bộ trưởng các nước G7 cũng kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin truyền đạt "mối quan ngại và thất vọng chung" về những quyết định áp thuế gần đây của Mỹ với kim loại nhập khẩu từ EU, Canada và Mexico.

Hôm 31.5, Mỹ quyết định đánh thuế thép và nhôm nhập khẩu của đồng minh sau khi không đạt được nhượng bộ từ những đối tác thương mại này. Mức thuế 25% đánh vào mặt hàng thép và 10% nhôm nhập khẩu có hiệu lực từ đêm 1.6.

Động thái này lập tức gây ra phản ứng giận dữ từ EU, vốn đã đưa ra một danh sách trả đũa các mặt hàng của Mỹ sẽ phải chịu thuế, từ quần jean, ca-nô, đến thuốc lá. Đặc biệt, trong đó có 25% thuế nhập khẩu đánh vào xe máy Harley-Davidson và rượu whiskey bourbon.

EU không đơn độc khi Canada và Mexico cũng thề có biện pháp trả đũa mức thuế mới của Mỹ.

Canada có kế hoạch áp thuế tương tự với mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu của Mỹ, cũng như đánh thuế cao đối với các loại rượu whiskey, nước cam và các sản phẩm khác.

Danh mục áp thuế của Mexico ngoài thép còn có thịt lợn, xúc xích, chế phẩm thực phẩm, táo, nho, việt quất, pho mai.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.