Mỹ đưa thêm nhiều máy bay tới Afghanistan hỗ trợ việc rút quân

Ngọc Khánh |

Hôm 6.5, quân đội Mỹ đã triển khai thêm nhiều máy bay ném bom hạng nặng và máy bay chiến đấu đến Afghanistan để hỗ trợ việc rút quân.

AFP dẫn lời của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, chưa đầy một tuần nữa, việc rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho hay, để bảo vệ quân đội Mỹ rút quân an toàn, 6 máy bay ném bom tầm xa B-52 và 12 máy bay chiến đấu F-18 đã được gửi đến hỗ trợ dự phòng.

Gần 20 năm sau chiến tranh ở Afghanistan để loại bỏ Taliban khỏi quyền lực và truy đuổi Al-Qaeda sau vụ tấn công ngày 11.9.2001, tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh rút 2.500 binh sĩ và 16.000 nhà thầu dân sự còn lại ra khỏi Afghanistan.

Kể từ khi thỏa thuận rút quân của Mỹ được thực hiện, Taliban đã không trực tiếp giao chiến với quân đội nước ngoài, nhưng đã thực hiện các cuộc tấn công tàn bạo nhằm vào lực lượng chính phủ ở vùng nông thôn và tiến hành chiến dịch khủng bố ở các khu vực thành thị.

Ông Austin và Milley nhấn mạnh rằng, mặc dù Mỹ vẫn sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ các lực lượng an ninh Afghanistan, nhưng mối quan hệ sẽ thay đổi theo chiều hướng giảm dần.

“Lực lượng An ninh Quốc gia Afghanistan và Chính phủ Afghanistan tại thời điểm này vẫn gắn kết với nhau. Ý định của tổng thống Mỹ là hỗ trợ cả hai" - ông Miller nói và cho biết thêm, Mỹ đang đàm phán với chính phủ Afghanistan về việc hỗ cho lực lượng không quân của nước này bởi vì lực lượng không quân Afghanistan còn phụ thuộc nhiều vào các kỹ thuật viên nước ngoài.

Ngọc Khánh
TIN LIÊN QUAN

Rút khỏi Afghanistan: Mỹ thay đổi chiến lược can thiệp vào các nước?

Bảo Nhung |

Tờ Al Jazeera phân tích việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan liệu có phải là chuyển biến về chiến lược can thiệp vào các nước của Mỹ trong thời đại mới hay không.

Mỹ chính thức rút quân, lực lượng Taliban và Afghanistan đụng độ đẫm máu

Bảo Châu |

Giao tranh giữa quân đội Afghanistan và lực lượng Taliban đã khiến hơn 100 phiến quân thiệt mạng trong 24h qua.

Tướng Mỹ cảnh báo nguy cơ với quân đội Afghanistan sau khi Mỹ rút đi

Bảo Châu |

Tướng Mỹ cảnh báo quân đội Afghanistan ''chắc chắn sẽ sụp đổ'' nếu không có sự hỗ trợ khi Mỹ rút toàn bộ quân.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Rút khỏi Afghanistan: Mỹ thay đổi chiến lược can thiệp vào các nước?

Bảo Nhung |

Tờ Al Jazeera phân tích việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan liệu có phải là chuyển biến về chiến lược can thiệp vào các nước của Mỹ trong thời đại mới hay không.

Mỹ chính thức rút quân, lực lượng Taliban và Afghanistan đụng độ đẫm máu

Bảo Châu |

Giao tranh giữa quân đội Afghanistan và lực lượng Taliban đã khiến hơn 100 phiến quân thiệt mạng trong 24h qua.

Tướng Mỹ cảnh báo nguy cơ với quân đội Afghanistan sau khi Mỹ rút đi

Bảo Châu |

Tướng Mỹ cảnh báo quân đội Afghanistan ''chắc chắn sẽ sụp đổ'' nếu không có sự hỗ trợ khi Mỹ rút toàn bộ quân.