Mỹ dự định điều 120.000 quân đến Trung Đông đề phòng Iran tấn công

Song Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trình kế hoạch quân sự mới nhất lên chính quyền Tổng thống Donald Trump, dự định điều 120.000 quân đến Trung Đông đối phó Iran.

Tờ New York Times ngày 13.5 dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, trong cuộc họp với các trợ lý an ninh hàng đầu của Tổng thống Donald Trump, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan trình bày kế hoạch điều quân đến Trung Đông đề phòng Iran tấn công các lực lượng Mỹ hoặc tăng tốc phát triển vũ khí hạt nhân.

Theo tờ The New York Times, cuộc họp ngày 9.5 có sự tham gia của Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton, Giám đốc CIA Gina Haspel, Giám đốc Tình báo quốc gia Dan Coats và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Joseph Dunford.

The New York Times cho biết, một số kế hoạch đã được trình bày chi tiết, và "lựa chọn cao nhất là triển khai 120.000 quân đến Trung Đông - quá trình mất vài tuần hoặc vài tháng để hoàn thành".

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng kể từ khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 và áp đặt các biện pháp trừng phạt ngày càng nghiêm khắc với Iran.

Tổng thống Donald Trump muốn buộc Iran phải đồng ý với một thỏa thuận kiểm soát vũ khí rộng hơn. Trong một động thái nhằm gây áp lực, Mỹ đã điều tàu sân bay và máy bay ném bom B-52 đến vùng Vịnh để đối phó với những gì giới chức Mỹ gọi là các mối đe dọa đối với quân Mỹ trong khu vực.

Trong khi đó Iran cáo buộc Mỹ đang tiến hành cuộc chiến tranh tâm lý, gọi sự hiện diện quân sự của Mỹ là một mục tiêu chứ không phải là mối đe dọa, đồng thời tuyên bố sẽ không để Mỹ bóp nghẹt xuất khẩu dầu của Iran.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tướng Iran dọa tấn công tàu sân bay Mỹ ở Trung Đông

Hải Anh |

Một chỉ huy cấp cao của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, sự hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh từng là một mối đe dọa nghiêm trọng nhưng hiện là một mục tiêu.

Iran ra tối hậu thư chấn động về thoả thuận hạt nhân

Khánh Minh |

Ngày 8.5, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố sẽ rút một phần khỏi thoả thuận hạt nhân Iran mà nước này ký với nhóm các cường quốc P5+1 vào năm 2015, đồng thời ra tối hậu thư 60 ngày, nếu không được đáp ứng yêu cầu sẽ tăng mức độ làm giàu uranium.

Mỹ điều tàu sân bay, cảnh báo Iran bằng "sức mạnh không thương xót"

Ngọc Vân |

Mỹ điều nhóm tàu sân bay tấn công USS Abraham Lincoln và lực lượng đặc nhiệm đến Trung Đông đáp trả những dấu hiệu leo thang căng thẳng từ Iran.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tướng Iran dọa tấn công tàu sân bay Mỹ ở Trung Đông

Hải Anh |

Một chỉ huy cấp cao của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, sự hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh từng là một mối đe dọa nghiêm trọng nhưng hiện là một mục tiêu.

Iran ra tối hậu thư chấn động về thoả thuận hạt nhân

Khánh Minh |

Ngày 8.5, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố sẽ rút một phần khỏi thoả thuận hạt nhân Iran mà nước này ký với nhóm các cường quốc P5+1 vào năm 2015, đồng thời ra tối hậu thư 60 ngày, nếu không được đáp ứng yêu cầu sẽ tăng mức độ làm giàu uranium.

Mỹ điều tàu sân bay, cảnh báo Iran bằng "sức mạnh không thương xót"

Ngọc Vân |

Mỹ điều nhóm tàu sân bay tấn công USS Abraham Lincoln và lực lượng đặc nhiệm đến Trung Đông đáp trả những dấu hiệu leo thang căng thẳng từ Iran.