Mỹ đóng tàu chiến thế hệ mới công lực gấp 10 lần hiện tại

Song Minh |

Mỹ lên kế hoạch đóng tàu chiến lớn nhất trong nhiều thập kỷ, trang bị tên lửa siêu thanh và laser mạnh gấp 10 lần so với hiện tại.

Mỹ dự kiến ​​bắt đầu đóng tàu khu trục DDG (X) thế hệ tiếp theo vào năm 2028 để thay thế các tàu cũ - báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ cho hay. Theo trang USNI News của Viện Hải quân Mỹ, đây sẽ là tàu chiến lớn nhất mà Hải quân Mỹ đóng trong hơn 20 năm.

Tàu chiến được thiết kế để “điều khiển một thế hệ vũ khí năng lượng định hướng mới và các cảm biến năng lượng cao, để hỗ trợ hạm đội tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke hiện tại của Hải quân Mỹ”, theo báo cáo.

“DDG (X) sẽ sử dụng hệ thống chiến đấu được phát triển từ tàu khu trục lớp Arleigh Burke kết hợp radar tìm kiếm đường không SPY-6 mới - ứng dụng mới cho phép chỉ huy tàu xác định vị trí và phân biệt nhiều mối đe dọa tiếp cận cùng một lúc - và hệ thống chiến đấu Aegis Baseline 10 mới” - USNI News đưa tin.

Tàu khu trục lớp. Ảnh: Wiki
Tàu khu trục lớp Arleigh Burke. Ảnh: Wiki

Phó Giám đốc chương trình DDG (X) Katherine Connelly cho biết, Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường năng lực chiến đấu để ngăn chặn các mối đe doạ. “Những khả năng mà chúng tôi cần trong thế kỷ 21 để tiếp tục chống lại các mối đe dọa là tăng cường năng lực cảm biến tên lửa, vũ khí năng lượng định hướng, khả năng sống sót và sức mạnh. Do đó, cần một nền tảng có thể đáp ứng những công nghệ mới đó” - bà Connelly nhấn mạnh.

Con tàu mới sẽ đổi hệ thống động cơ tuabin khí truyền thống bằng một hệ thống giống như hệ thống năng lượng tích hợp của tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Zumwalt. Trên ba chiếc lớp Zumwalt, các tuabin khí điều khiển lưới điện trên toàn tàu tạo ra hơn 75 megawatt điện - đủ để thắp sáng một thị trấn nhỏ. Công nghệ này sẽ là chìa khóa để DDG (X) tạo ra năng lượng cho năng lượng định hướng và các cảm biến mới.

Về lý thuyết, con tàu mới có thể cung cấp năng lượng laser lên tới 600 kilowatt, đủ mạnh để đánh chặn các tên lửa dẫn đường của đối phương.

Ban đầu, DDG (X) được lên kế hoạch để trang bị hệ thống phóng thẳng đứng Mk-41 với 32 ống phóng. Tuy nhiên, nó cũng có thể được lắp 12 ống phóng tên lửa lớn hơn, phù hợp với các vũ khí siêu thanh mới nhất mà Lầu Năm Góc đang phát triển cho hải quân, lục quân và không quân.

Radar tìm kiếm đường không SPY-6 có thể mở rộng từ khẩu độ 4,2m sang khẩu độ 5,4m để tăng độ nhạy của cảm biến.

Hải quân Mỹ kỳ vọng tàu khu trục DDG (X) có tầm hoạt động xa hơn 50% và có thời gian phục vụ lâu hơn 120%, giảm 25% lượng nhiên liệu so với tàu khu trục lớp Arleigh Burke (DDG-51).

Đến nay, vẫn chưa có thông tin rõ ràng về kích thước của con tàu và chi phí ước tính. USNI News ước tính, dựa trên số liệu phát triển tàu khu trục lớp Arleigh Burke và khinh hạm lớp Constellation (FFG-62), giá mỗi thân tàu DDG (X) có thể lên tới hơn 1 tỉ USD.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ và NATO đã chuyển những vũ khí nào tới Ukraina?

Ngọc Vân |

Mỹ và NATO công khai cung cấp cho Ukraina vũ khí tấn công hiện đại và triển khai lực lượng bổ sung tới Đông Âu.

Ảnh mới nhất tiêm kích F-35 Mỹ rơi xuống Biển Đông

Ngọc Vân |

Hình ảnh mới nhất cho thấy tiêm kích F-35 trị giá 100 triệu USD của Mỹ lao xuống Biển Đông.

Tiết lộ số phận F-35 lao xuống tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông

Khánh Minh |

Tiêm kích tàng hình F-35 lao xuống tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông khiến 7 thủy thủ Hải quân Mỹ bị thương.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mỹ và NATO đã chuyển những vũ khí nào tới Ukraina?

Ngọc Vân |

Mỹ và NATO công khai cung cấp cho Ukraina vũ khí tấn công hiện đại và triển khai lực lượng bổ sung tới Đông Âu.

Ảnh mới nhất tiêm kích F-35 Mỹ rơi xuống Biển Đông

Ngọc Vân |

Hình ảnh mới nhất cho thấy tiêm kích F-35 trị giá 100 triệu USD của Mỹ lao xuống Biển Đông.

Tiết lộ số phận F-35 lao xuống tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông

Khánh Minh |

Tiêm kích tàng hình F-35 lao xuống tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông khiến 7 thủy thủ Hải quân Mỹ bị thương.