Mỹ: Đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần tăng kỷ lục 3,28 triệu người

Phương Linh |

Số lượng người Mỹ nộp đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên mức kỷ lục 3,2 triệu trong tuần trước.

Channel News Asia đưa tin, do các biện pháp nghiêm ngặt được áp dụng nhằm khống chế sự lây lan của đại dịch COVID-19 khiến cho các hoạt động ở nước Mỹ đột ngột bị dừng lại dẫn đến làn sóng thất nghiệp gia tăng.

Báo cáo yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần từ Bộ Lao động Mỹ ngày 26.3 đã đưa ra bằng chứng rõ ràng nhất về ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế Mỹ, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ buộc phải tiến hành các động thái chưa từng có và Quốc hội Mỹ đã thông qua gói kích thích kinh tế kỉ lục trị giá 2.000 tỉ USD.

Các nhà kinh tế cho hay nền kinh tế đang bị suy thoái. Số lượng yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần chính là chỉ số cập nhật kịp thời nhất của thị trường lao động. Với gần một nửa dân số nước Mỹ đang đặt dưới các hình thức phong tỏa khác nhau, các nhà kinh tế đang chuẩn bị cho sự gia tăng hơn nữa tỷ lệ thất nghiệp.

"Chúng tôi dự kiến số người thất nghiệp sẽ tiếp tục tăng lên khi nhiều hoạt động kinh tế tạm ngừng hoạt động", nhà kinh tế học Gregory Daco tại công ty Oxford Economics ở New York cho biết.

Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã tăng 3 triệu lên mức 3,28 triệu vào tuần thứ 3 của tháng 3 do tác động của dịch bệnh COVID-19, phá kỉ lục trước đây là 695.000 trong năm 1982, theo số liệu từ Văn phòng Việc làm Mỹ.

Gia tăng thất nghiệp xảy ra ở khắp các bang chủ yếu trong các ngành chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội, nghệ thuật, vui chơi giải trí, vận tải kho bãi và các ngành công nghiệp sản xuất.

Số lượng các ca COVID-19 tại Mỹ hiện đã vượt Trung Quốc. Theo đó, nước Mỹ có hơn 300 triệu dân, đã ghi nhận hơn 85.500 ca nhiễm COVID-19, trong khi Trung Quốc có hơn 81.300 ca, và Italia ghi nhận hơn 80.500 ca.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ vượt Trung Quốc, đứng đầu thế giới về số ca nhiễm COVID-19

Khánh Minh |

Mỹ vượt Trung Quốc về số ca COVID-19, trở thành nước có số người nhiễm bệnh đứng đầu thế giới.

Cố tình lây lan COVID-19 có thể bị buộc tội khủng bố ở Mỹ

Ngọc Vân |

Các cá nhân cố tình lây lan COVID-19 có thể bị buộc tội khủng bố vì "phơi nhiễm và lây nhiễm có chủ đích cho người khác" - Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay.

Mỹ đạt thoả thuận gói giải cứu lớn nhất lịch sử giữa dịch COVID-19

Khánh Minh |

Nhà Trắng và Thượng viện Mỹ vừa đạt thoả thuận về gói kích thích 2 nghìn tỉ USD, lớn nhất lịch sử, để tạo cú hích cho nền kinh tế đang vật lộn giữa đại dịch COVID-19.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Mỹ vượt Trung Quốc, đứng đầu thế giới về số ca nhiễm COVID-19

Khánh Minh |

Mỹ vượt Trung Quốc về số ca COVID-19, trở thành nước có số người nhiễm bệnh đứng đầu thế giới.

Cố tình lây lan COVID-19 có thể bị buộc tội khủng bố ở Mỹ

Ngọc Vân |

Các cá nhân cố tình lây lan COVID-19 có thể bị buộc tội khủng bố vì "phơi nhiễm và lây nhiễm có chủ đích cho người khác" - Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay.

Mỹ đạt thoả thuận gói giải cứu lớn nhất lịch sử giữa dịch COVID-19

Khánh Minh |

Nhà Trắng và Thượng viện Mỹ vừa đạt thoả thuận về gói kích thích 2 nghìn tỉ USD, lớn nhất lịch sử, để tạo cú hích cho nền kinh tế đang vật lộn giữa đại dịch COVID-19.