Mỹ đối mặt với cuộc xâm lăng từ hàng tỉ con ve sầu náu mình 17 năm dưới đất

Phương Linh |

Hàng tỉ con ve sầu náu mình dưới lòng đất 17 năm trước ở Mỹ đang chuẩn bị trồi lên chuẩn bị cho mùa sinh sản.

Theo các nhà khoa học, các khu vực ở Mỹ sắp phải chịu ảnh hưởng của loài côn trùng được mệnh danh là ''Brood X'' chủ yếu ở miền đông, trung và nam nước này.

Hàng tỉ con nhộng ve sầu sống dưới lòng đất kể từ năm 2004 sẽ bật lên khỏi mặt đất, lột xác, giao phối, đẻ trứng và sau đó chết đi. Tất cả các quá trình này sẽ diễn ra trong những tiếng ồn chói tai mà con đực tạo ra để thu hút con cái.

Trong một nghiên cứu năm 2004, người ta đo được âm thanh mà ve sầu gây ra ở mức lên tới 94 decibel, tương đương âm thanh của một chiếc xe tải đi trên đường nông thôn và bạn đang đứng cạnh vỉa hè.

Các nhà khoa học khẳng định, ngoài tiếng ồn, ve sầu không gây ra bất cứ mối đe dọa nào đối với con người, bạn thậm chí còn không cảm thấy sự hiện diện của nó.

Trong suốt nhiều tuần qua, nhiều người dân Mỹ đã hào hứng theo dõi các dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của ve sầu. Họ chia sẻ các bức ảnh về các lỗ sâu trên mặt đất mà ve sầu đã đào để chuẩn bị ngoi lên.

Lần cuối cùng ve sầu xuất hiện ở Mỹ là vào năm 2004 khi ông George W Bush là tổng thống Mỹ, Facebook vừa được thành lập và Athens chuẩn bị đăng cai thế vận hội mùa hè.

Sau 17 năm, đội quân ve sầu lại một lần nữa tái xuất, tuy nhiên khó có thể nói chính xác là vào thời điểm nào vì nó phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, và đặc biệt là nhiệt độ của đất. Nhiệt độ thấp hơn dự kiến ​​có thể trì hoãn sự xuất hiện của ve sầu cho đến giữa tháng 5 hoặc chúng có thể xuất hiện vào bất kỳ ngày nào.

Đối với những người muốn ghi lại sự xuất hiện của ve sầu trong năm 2021, một ứng dụng mang tên Cicada Safari cho phép người dùng đánh dấu trên bản đồ nơi chúng đã được phát hiện kèm theo các bức ảnh.

Một nhà sinh vật học vào năm 2004 thậm chí đã đăng một số công thức nấu ăn bằng ve sầu lên mạng Internet. Các món ăn đa dạng từ ve sầu nấu nấm hoặc ve sầu bọc sôcôla được cho là phù hợp với khẩu vị của nhiều người, đặc biệt là những người có sở thích ăn sâu bọ.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ dùng trực thăng thả bả vaccine phòng dại cho động vật hoang dã

Nguyễn Hạnh |

Một máy bay trực thăng đã thả bả vaccine ngừa bệnh dại dành cho gấu trúc Mỹ (gấu mèo) và các loài động vật hoang dã khác trên các khu vực của bang Massachusetts (Mỹ), NBC News đưa tin.

Mỹ thêm cá tầm sông Dương Tử vào danh sách loài nguy cấp

Thanh Hà |

Mỹ đưa loài cá tầm sông Dương Tử Trung Quốc vào danh sách của nước này về các loài có nguy cơ tuyệt chủng ở nước ngoài.

Mỹ sắp thả 144.000 con muỗi biến đổi gene

Nguyễn Hạnh |

Mỹ sắp thả 144.000 con muỗi biến đổi gene nhằm chống lại muỗi Aedes aegypti - loài lây lan các loại virus như sốt xuất huyết, Zika và sốt vàng da.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Mỹ dùng trực thăng thả bả vaccine phòng dại cho động vật hoang dã

Nguyễn Hạnh |

Một máy bay trực thăng đã thả bả vaccine ngừa bệnh dại dành cho gấu trúc Mỹ (gấu mèo) và các loài động vật hoang dã khác trên các khu vực của bang Massachusetts (Mỹ), NBC News đưa tin.

Mỹ thêm cá tầm sông Dương Tử vào danh sách loài nguy cấp

Thanh Hà |

Mỹ đưa loài cá tầm sông Dương Tử Trung Quốc vào danh sách của nước này về các loài có nguy cơ tuyệt chủng ở nước ngoài.

Mỹ sắp thả 144.000 con muỗi biến đổi gene

Nguyễn Hạnh |

Mỹ sắp thả 144.000 con muỗi biến đổi gene nhằm chống lại muỗi Aedes aegypti - loài lây lan các loại virus như sốt xuất huyết, Zika và sốt vàng da.