Mỹ đối mặt tình trạng thiếu hụt giường bệnh và ôxy khi số ca nhiễm tăng vọt

Bảo Châu |

Các bệnh viện miền nam nước Mỹ đang cạn kiệt nguồn ôxy và giường bệnh khi các ca mắc COVID-19 và ca nhập viện tăng vọt.

CNN đưa tin, các bệnh viện ở Florida, Nam Carolina, Texas và Louisiana của Mỹ đang phải vật lộn với tình trạng khan hiếm ôxy. Một số nơi có nguy cơ cạn kiệt hoặc buộc phải sử dụng nguồn ôxy dự trữ.

Chuyên gia cho biết, với tình trạng gia tăng liên tục trong các ca mắc COVID-19, nhu cầu về ôxy ngày càng tăng cao khiến các bệnh viện không thể đáp ứng kịp, đây thực sự là một tình huống nguy cấp.

Florida hôm 27.8 ghi nhận tỉ lệ nhập viện do COVID-19 cao nhất cả nước, với 75 bệnh nhân/100.000 dân ở các bệnh viện điều trị COVID-19, theo dữ liệu từ các quan chức y tế liên bang và Đại học Johns Hopkins. Tiểu bang này cũng báo cáo một đỉnh cao khác với 690 ca nhiễm mới mỗi ngày/100.000 dân từ ngày 20.8 đến ngày 26.8.

Trong khi đó, với số ca tử vong tăng cao ở khu vực miền trung Florida, một tổ chức phi lợi nhuận do liên bang tài trợ, đã mua thêm 14 nhà xác di động với sức chứa 12 xác chết mỗi chiếc để tăng cường cho khu vực.

Tiến sĩ Ahmed Elhaddad, giám đốc một đơn vị chăm sóc đặc biệt ở Florida, nói với CNN rằng ông thất vọng và "chán nản khi thấy nhiều người chết và bệnh nặng do không tiêm vaccine" trong khi tại đây chưa thấy ca nào đã tiêm chủng vaccine tử vong vì COVID-19. Ông cho biết biến thể Delta "ăn" vào phổi của bệnh nhân và cuối cùng sẽ lấy đi sinh mạng của họ.

Theo ông Elhaddad, các bác sĩ đang chứng kiến bệnh nhân chết nhanh hơn với biến thể Delta, tuổi đời của bệnh nhân cũng trẻ hơn với nhiều người từ 30 đến 50 tuổi.

Chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm của chính phủ Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci, cảnh báo Mỹ có thể chứng kiến ​​thêm 100.000 ca tử vong do COVID-19 vào tháng 12, theo mô hình dự đoán của Đại học Washington.

Ông Fauci đã chỉ ra có 80 triệu người Mỹ đủ điều kiện tiêm vaccine và nhiều người chưa tiêm chủng nhưng tình thế có thể xoay chuyển nhờ vào đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine.

Florida đã tiêm phòng đầy đủ cho 52,4% tổng dân số, theo dữ liệu từ CDC. Trong khi, chưa đến 50% người dân ở Nam Carolina, Louisiana và Texas - nơi nguồn cung ôxy đang khan hiếm - được tiêm phòng đầy đủ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêm chủng đầy đủ là cần thiết để bảo vệ tối ưu chống lại biến thể Delta.

Dữ liệu của CDC cho thấy trên toàn nước Mỹ, khoảng 52,1% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ tính đến 28.8.

Nước Mỹ cũng đang chứng kiến các ca mắc COVID-19 ở trẻ em tăng mạnh. Đặc biệt trong bối cảnh học sinh sẽ quay trở lại khi trường học được mở cửa vào mùa thu, con số này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng cao.

Tiến sĩ Faci cho biết, ông ủng hộ quy định tiêm chủng vaccine COVID-19 bắt buộc cho tất cả học sinh đủ điều kiện - hiện áp dụng với trẻ em từ 12 tuổi trở lên ở Mỹ - vì đây không phải điều gì mới mẻ khi biện pháp tương tự đã được thực hiện trong nhiều thập kỷ đối với các bệnh bại liệt, sởi, quai bị và rubella.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Biden kêu gọi người Mỹ tiêm vaccine mũi 3

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden kêu gọi tất cả người Mỹ trưởng thành tiêm vaccine mũi 3 sau khi CDC và FDA nói rằng khả năng miễn dịch suy giảm theo thời gian.

Biến thể Delta gia tăng kỷ lục ca mắc COVID-19 ở 5 bang của Mỹ

Phương Linh |

Biến thể Delta tiếp tục lây lan trên khắp nước Mỹ, thúc đẩy các ca nhiễm mới tăng cao kỷ lục ở 5 tiểu bang.

Số ca trẻ em mắc COVID-19 nhập viện ở Mỹ tăng cao kỷ lục

Phương Linh |

Số ca trẻ em mắc COVID-19 phải nhập viện ở Mỹ tăng cao kỷ lục lên 1.900 ca vào ngày 14.8.

Chị lấy thân mình che cho em suốt 36 tiếng bị kẹt vì động đất ở Syria

Khánh Minh |

Hai chị em bị kẹt giữa đống đổ nát trong động đất ở Syria đã được giải cứu sau 36 giờ.

Tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động tinh vi qua các nhóm kín

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng, tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động ngày càng tinh vi, chủ yếu qua các nhóm kín trên mạng xã hội.

Thanh Hóa: "Điểm mặt" những doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tính đến đầu tháng 1.2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền hơn 466 tỉ đồng. Thậm chí có những doanh nghiệp nợ BHXH hơn 6 năm, với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Sách Giáo khoa Hoà Phát: 2.100 tỉ đồng trái phiếu đè nặng khả năng trả nợ

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, HTP đang phải gánh khoản nợ trái phiếu hơn 2.100 tỉ đồng do Công ty Danh Việt và Hưng Vượng Developer phát hành. Trong khi đó, 3/7 cổ đông chiến lược đã chốt lãi thu về hàng trăm tỉ đồng.

Lừa đảo bán, nhượng vé máy bay: Hàng loạt nạn nhân sập bẫy

Minh Ánh - Sơn Trần |

Bạn T, Tây Hồ, Hà Nội là một trong rất nhiều nạn nhân bị đối tượng có tên facebook Phạm Hùng lừa mua vé máy bay. Theo đó, vì có nhu cầu tìm mua vé đi du lịch, T cũng như nhiều người khác đăng tải nhu cầu lên các hội nhóm facebook và từ đó bị các đối tượng giăng bẫy lừa đảo.

Tổng thống Biden kêu gọi người Mỹ tiêm vaccine mũi 3

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden kêu gọi tất cả người Mỹ trưởng thành tiêm vaccine mũi 3 sau khi CDC và FDA nói rằng khả năng miễn dịch suy giảm theo thời gian.

Biến thể Delta gia tăng kỷ lục ca mắc COVID-19 ở 5 bang của Mỹ

Phương Linh |

Biến thể Delta tiếp tục lây lan trên khắp nước Mỹ, thúc đẩy các ca nhiễm mới tăng cao kỷ lục ở 5 tiểu bang.

Số ca trẻ em mắc COVID-19 nhập viện ở Mỹ tăng cao kỷ lục

Phương Linh |

Số ca trẻ em mắc COVID-19 phải nhập viện ở Mỹ tăng cao kỷ lục lên 1.900 ca vào ngày 14.8.