Mỹ doạ trừng phạt Ấn Độ về việc mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Mỹ doạ trừng phạt Ấn Độ vì mua S-400 của Nga, đồng thời cho biết sẵn sàng đáp ứng nhu cầu quốc phòng của New Delhi.

“Chúng tôi có những lo ngại nghiêm trọng về việc Ấn Độ có thể mua S-400 của Nga” - AFP dẫn lời Phó trợ lý Ngoại trưởng thứ nhất về khu vực Nam và Trung Á, Alice Wells phát biểu tại Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ hôm 13.6.

Bà Wells cho biết, việc Ấn Độ mua hệ thống phòng không tiên tiến của Nga sẽ hạn chế “khả năng tương tác” với các thiết bị quân sự của Mỹ trong tương lai.

Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ lưu ý, các quốc gia phải đưa ra lựa chọn chiến lược khi quyết định nên mua công nghệ của những nước nào. Bà Wells nói rằng 65% thiết bị quân sự Ấn Độ có nguồn gốc từ Nga. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Ấn Độ có quan hệ chặt chẽ với Liên Xô.

“Liên quan đến hệ thống phòng không S-400, điều quan ngại là trên thực tế điều này có thể hạn chế khả năng tương tác của Ấn Độ (với vũ khí của Mỹ). Có những thời điểm cần phải đưa ra lựa chọn chiến lược về quan hệ đối tác, lựa chọn chiến lược về hệ thống vũ khí và nền tảng nào sẽ thực hiện cho đất nước" – bà Wells phát biểu tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện.

Theo bà, vấn đề áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ấn Độ trong trường hợp mua S-400 là điều cần cân nhắc, và Mỹ tiếp tục thảo luận về cách “giúp Ấn Độ” không mua S-400.

“Chúng tôi sẵn sàng giúp đáp ứng nhu cầu quốc phòng của Ấn Độ” - bà Wells nói, đồng thời lưu ý rằng Washington sẵn sàng bán cho New Delhi những thiết bị mà các chính quyền trước đây từ chối.

Truyền thông Ấn Độ cho hay, Mỹ có thể cung cấp cho Ấn Độ tiêm kích tàng hình F-35 nếu nước này từ bỏ S-400.

Ấn Độ đã đồng ý mua các tổ hợp tên lửa S-400 tiên tiến của Nga vào tháng 10 năm ngoái trong thương vụ trị giá 5,43 tỉ USD. Việc chuyển giao dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 10.2020 đến tháng 4.2023.

Trước đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng Mỹ sẵn sàng đối thoại với Ấn Độ sau khi New Delhi bị Washington tước quy chế ưu đãi thuế quan sau hàng chục năm được hưởng.

“Chúng tôi vẫn để ngỏ đối thoại và hy vọng rằng những người bạn Ấn Độ của chúng tôi sẽ loại bỏ các rào cản thương mại và tin tưởng vào khả năng cạnh tranh của các công ty của mình” - ông Pompeo nói.

Hôm 12.6, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi tăng cường hợp tác với Ấn Độ về quốc phòng, năng lượng và không gian, đồng thời bảo vệ tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Duyên cớ khiến Thổ "một lòng" với S-400 của Nga bất chấp đe nẹt từ Mỹ

Hải Anh |

Một trung tướng không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã nghỉ hưu chỉ ra duyên cớ khiến Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm mua bằng được hệ thống tên lửa S-400 do Nga sản xuất mà không mua hệ thống Patriot bất chấp đe dọa của Mỹ.

Trung Quốc đề nghị Ấn Độ cùng ngăn chặn Mỹ "bắt nạt" thương mại

Ngọc Vân |

Trung Quốc đã mời Ấn Độ tham gia các nỗ lực để bù đắp tác động của những hoạt động thương mại "đơn phương" và "bảo hộ" của Mỹ trên khắp thế giới trong những tháng gần đây.

Vì mua S-400, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ rút khỏi NATO?

Khánh Minh |

Thổ Nhĩ Kỳ có thể rút khỏi NATO nếu Mỹ tiếp tục đưa ra những đe dọa và yêu cầu không thể chấp nhận được về S-400. Nếu như vậy sẽ là một đòn giáng mạnh với NATO.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Duyên cớ khiến Thổ "một lòng" với S-400 của Nga bất chấp đe nẹt từ Mỹ

Hải Anh |

Một trung tướng không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã nghỉ hưu chỉ ra duyên cớ khiến Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm mua bằng được hệ thống tên lửa S-400 do Nga sản xuất mà không mua hệ thống Patriot bất chấp đe dọa của Mỹ.

Trung Quốc đề nghị Ấn Độ cùng ngăn chặn Mỹ "bắt nạt" thương mại

Ngọc Vân |

Trung Quốc đã mời Ấn Độ tham gia các nỗ lực để bù đắp tác động của những hoạt động thương mại "đơn phương" và "bảo hộ" của Mỹ trên khắp thế giới trong những tháng gần đây.

Vì mua S-400, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ rút khỏi NATO?

Khánh Minh |

Thổ Nhĩ Kỳ có thể rút khỏi NATO nếu Mỹ tiếp tục đưa ra những đe dọa và yêu cầu không thể chấp nhận được về S-400. Nếu như vậy sẽ là một đòn giáng mạnh với NATO.