Mỹ dọa tấn công tên lửa vào Syria lần nữa

K.M |

Washington không loại trừ việc sử dụng quân đội chống lại lực lượng chính phủ Syria - đại diện thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuyên bố tại Viện Chính trị Đại học Chicago.

"Giải pháp quân sự không bị loại trừ trong mọi tình huống. Chúng tôi không muốn rơi vào tâm điểm cuộc xung đột Syria, nhưng chúng tôi muốn làm những gì có thể để bảo vệ con người trước vũ khí hóa học" - Sputnik dẫn lời bà Haley cho biết.

Đại diện thường trực nhấn mạnh rằng Mỹ tiếp tục gây áp lực lên Nga, bên theo bà Haley đang "bao che" cho chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad và ngăn cản việc cung cấp hàng cứu trợ nhân đạo tới Đông Ghouta.

Đồng thời, bà Haley cũng không phủ nhận rằng Washington có thể sẽ lại tấn công Syria như vào tháng 4.2017, nếu có xác nhận về việc sử dụng vũ khí hóa học.

"Không ai đơn thuần thực hiện các đòn tấn công tên lửa. Phải biết rõ ai đang có mặt trong khu vực bị tấn công. Tổng thống Donald Trump đã nói rõ rằng ông sẽ không kể lể về kế hoạch, nhưng ông Assad nên hiểu là chúng tôi sẽ hành động nếu chúng tôi nắm bằng chứng sử dụng vũ khí hóa học" - bà Haley lưu ý rằng nhà lãnh đạo Syria đang đi trên "lưỡi dao nhọn".

>>>Thế giới nóng: Cặp vợ chồng Anh nghi bị IS bắt cóc tại Nam Phi

K.M
TIN LIÊN QUAN

Nga bất lực nhìn đàm phán chấm dứt xung đột ở Đông Ghouta sụp đổ

Ngọc Vân |

Quân đội Nga ngày 21.2 cho biết, các cuộc đàm phán để cố gắng giải quyết một cách hòa bình tình hình ở Đông Ghouta, Syria đã sụp đổ khi chiến binh nổi dậy phớt lờ lời kêu gọi đầu hàng hạ vũ khí.

Bấn loạn trên chiến trường miền bắc Syria

HÀ LIÊN |

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19.2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo Syria sẽ phải đối mặt với những “hậu quả” khôn lường nếu Tổng thống Bashar al-Assad đưa quân tới giúp lực lượng người Kurd chống Thổ Nhĩ Kỳ.

Quân đội Syria oanh kích dày đặc, dân thủ đô hoảng loạn

N.V |

Chiến sự giữa quân chính phủ Syria và quân nổi dậy lại bùng lên dữ dội từ ngày 19.2 làm ít nhất 100 thường dân, trong đó có 20 trẻ em đã bị thiệt mạng vì các vụ oanh kích dày đặc của quân đội Syria nhằm vào vùng đất của quân nổi dậy Ghouta, gần thủ đô Damascus.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga bất lực nhìn đàm phán chấm dứt xung đột ở Đông Ghouta sụp đổ

Ngọc Vân |

Quân đội Nga ngày 21.2 cho biết, các cuộc đàm phán để cố gắng giải quyết một cách hòa bình tình hình ở Đông Ghouta, Syria đã sụp đổ khi chiến binh nổi dậy phớt lờ lời kêu gọi đầu hàng hạ vũ khí.

Bấn loạn trên chiến trường miền bắc Syria

HÀ LIÊN |

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19.2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo Syria sẽ phải đối mặt với những “hậu quả” khôn lường nếu Tổng thống Bashar al-Assad đưa quân tới giúp lực lượng người Kurd chống Thổ Nhĩ Kỳ.

Quân đội Syria oanh kích dày đặc, dân thủ đô hoảng loạn

N.V |

Chiến sự giữa quân chính phủ Syria và quân nổi dậy lại bùng lên dữ dội từ ngày 19.2 làm ít nhất 100 thường dân, trong đó có 20 trẻ em đã bị thiệt mạng vì các vụ oanh kích dày đặc của quân đội Syria nhằm vào vùng đất của quân nổi dậy Ghouta, gần thủ đô Damascus.