Mỹ dọa "động binh" với Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang "chuẩn bị đầy đủ" sức mạnh quân sự chống lại Thổ Nhĩ Kỳ nếu cần - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố.

"Trong trường hợp cần hành động quân sự, các bạn nên biết rằng Tổng thống Donald Trump đã chuẩn bị đầy đủ để thực hiện điều đó" - Ngoại trưởng Mike Pompeo trả lời CNBC hôm 21.10. Nhà ngoại giao Mỹ không nói rõ hành động nào của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ dẫn đến "trường hợp cần hành động quân sự" như vậy.

Tuy nhiên, ông Pompeo cho biết, Washington sẽ sử dụng sức mạnh ngoại giao và kinh tế, trước khi dùng đến pháo binh hạng nặng.

Ông Pompeo nói không muốn "cầm đèn chạy trước ôtô" trước khi Tổng thống ra quyết định về việc có nên sử dụng sức mạnh quân sự của Mỹ hay không.

"Tùy thuộc Tổng thống quyết định liệu Thổ Nhĩ Kỳ có vượt qua ranh giới không" - ông Pompeo nói và bổ sung "chúng tôi thích hòa bình hơn chiến tranh".

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã đồng ý về lệnh ngừng bắn 5 ngày vào tuần trước, cho phép người Kurd rút khỏi khu vực mà Ankara muốn biến thành vùng an toàn. Trong khi cả hai bên đã cáo buộc bên kia phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, Tổng thống Donald Trump hôm 21.10 nói với báo giới rằng lệnh ngừng bắn đang được tuân thủ.

Một số binh sĩ Mỹ đã rút khỏi vùng đông bắc Syria hồi đầu tháng này trước khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch, nhưng tương lai của họ vẫn chưa rõ. Lầu Năm Góc khẳng định, họ sẽ ở lại Syria để bảo vệ các mỏ dầu trong khi ông Donald Trump tuyên bố họ sẽ được triển khai ở những nơi khác ở Trung Đông.

Lầu Năm Góc đã kêu gọi NATO trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp Ankara là thành viên của liên minh. Cả Tổng thống Donald Trump và Quốc hội đều đe dọa các lệnh trừng phạt riêng đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Thổ Nhĩ Kỳ bị quân đội Syria vây chặt, sắp phải rút lui

Khánh Minh |

Quân đội Syria bao vây quân Thổ Nhĩ Kỳ ở thị trấn biên giới Ras al-Ain, phía bắc Syria, buộc đối phương sớm phải rút lui - nghị sĩ Quốc hội Syria cho biết.

Nhận cảnh báo của Thổ Nhĩ Kỳ, người Kurd ở Syria phải rút quân

Khánh Minh |

Người Kurd sẽ rút lui khỏi biên giới Syria theo thoả thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, sau khi nhận cảnh báo mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thổ Nhĩ Kỳ bị quân đội Syria vây chặt, sắp phải rút lui

Khánh Minh |

Quân đội Syria bao vây quân Thổ Nhĩ Kỳ ở thị trấn biên giới Ras al-Ain, phía bắc Syria, buộc đối phương sớm phải rút lui - nghị sĩ Quốc hội Syria cho biết.

Nhận cảnh báo của Thổ Nhĩ Kỳ, người Kurd ở Syria phải rút quân

Khánh Minh |

Người Kurd sẽ rút lui khỏi biên giới Syria theo thoả thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, sau khi nhận cảnh báo mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ.