Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm người tị nạn từ 11 quốc gia

H.Liên |

Hôm 30.1, Mỹ tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm người tị nạn từ 11 quốc gia có nguy cơ cao, nhưng nói rằng những người muốn nhập cảnh vào Mỹ sẽ phải chịu sự giám sát gay gắt hơn trước đây.

Theo AFP, những người nộp đơn đăng ký từ 11 quốc gia, không tên nhưng được hiểu là 10 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số và Triều Tiên, sẽ đối mặt với những đánh giá "rủi ro" nghiêm khắc hơn để được nhập cảnh Mỹ. 

"Điều quan trọng là chúng ta biết ai đang vào Mỹ. Những biện pháp an ninh bổ sung sẽ gây khó khăn cho những kẻ xấu muốn lợi dụng chương trình tị nạn của chúng ta. Các biện pháp này giúp đảm bảo chúng ta có cách tiếp cận nhiều hơn từ phương diện những rủi ro để bảo vệ Tổ quốc", Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen tuyên bố.

AFP cho hay, 11 quốc gia không được xác định cụ thể nhưng các nhóm về vấn đề người tị nạn tiết lộ bao gồm Ai Cập, Iran, Iraq, Libya, Mali, Triều Tiên, Somalia, Nam Sudan, Sudan, Syria và Yemen.

Một quan chức cao cấp Mỹ chia sẻ với AFP, chính sách tăng cường đánh giá an ninh đối với công dân 11 quốc gia được hình thành không nhắm mục tiêu đến người Hồi giáo.

"Chính quyền của chúng tôi không có vấn đề gì với tôn giáo cả" quan chức này nói thêm rằng, không có bất cứ điều gì khác trong việc kiểm tra nghiêm ngặt hơn đối với các quốc gia có nguy cơ cao.

Ông Donald Trump theo đuổi một lập trường cứng rắn hơn về người nhập cư và người tị nạn từ tất cả các nước kể từ khi trở thành Tổng thống Mỹ năm ngoái. 

Người tiền nhiệm Barack Obama ấn định hạn ngạch 110.000 người người tị nạn nhập cư trong năm tài khóa 2017, tính từ tháng 10.2016.

Khi ông Donald Trump lên nhậm chức, ông cắt giảm đến 53.000 và giảm lần nữa xuống mức tối đa là 45.000 trong năm tài khóa 2018.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ không giải thích các biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt hơn cho công dân 11 quốc gia sẽ bao gồm những nội dung nào. 

Tuy nhiên, tất cả các ứng viên xin tị nạn đều được yêu cầu cung cấp lý lịch và bằng chứng về các hoạt động trước đây chi tiết hơn. Ngoài ra, nhiều người phải cho phép truy cập vào tài khoản điện tử cá nhân và các tài khoản mạng xã hội. 

Động thái dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh với công dân 11 quốc gia được công bố khi ông Donald Trump nhấn mạnh một chính sách nhập cư tổng thể. Theo các nhà phê bình, chính sách này dẫn đến việc cắt giảm 50% mỗi năm người và thành kiến với người nhập cư từ Châu Phi, Châu Á và các quốc gia Hồi giáo.

Tuần trước, ông Donald Trump đề nghị chấm dứt chương trình cấp thẻ xanh nhằm đa dạng hóa nguồn di dân hình thành từ 27 năm trước. Ông cũng đề nghị giới hạn chặt chẽ diện nhập cư cùng, chỉ cho phép vợ, chồng và con nhỏ. Hiện nay, việc "di cư theo chuỗi" có thể mở rộng đến bố mẹ, ông bà, anh chị em ruột và gia đình mở rộng.

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Mỹ và phe đối lập tẩy chay Đại hội Đối thoại dân tộc Syria ở Sochi

H.L |

Các phái đoàn tham dự Đại hội Đối thoại dân tộc Syria ở Sochi đã tới Nga hôm 29.1 tuy nhiên dự báo sẽ có ít tiến triển sau khi nhóm đối lập chính và người Kurd tuyên bố tẩy chay sự kiện này.

Mỹ lúng túng ở Afghanistan

VÂN ANH |

Afghanistan vừa mới trải qua 1 ngày quốc tang tưởng nhớ 103 người thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát thì lại hứng chịu cuộc tấn công vào căn cứ quân sự ở thủ đô Kabul hôm 29.1 làm ít nhất 11 người chết và 16 người bị thương.

Mỹ: Đe dọa là đủ, không cần trừng phạt thêm Nga

Vân Anh |

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump chiều 29.1 quyết định không áp đặt thêm trừng phạt mới với Nga xung quanh nghi án can thiệp bầu cử Mỹ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Mỹ và phe đối lập tẩy chay Đại hội Đối thoại dân tộc Syria ở Sochi

H.L |

Các phái đoàn tham dự Đại hội Đối thoại dân tộc Syria ở Sochi đã tới Nga hôm 29.1 tuy nhiên dự báo sẽ có ít tiến triển sau khi nhóm đối lập chính và người Kurd tuyên bố tẩy chay sự kiện này.

Mỹ lúng túng ở Afghanistan

VÂN ANH |

Afghanistan vừa mới trải qua 1 ngày quốc tang tưởng nhớ 103 người thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát thì lại hứng chịu cuộc tấn công vào căn cứ quân sự ở thủ đô Kabul hôm 29.1 làm ít nhất 11 người chết và 16 người bị thương.

Mỹ: Đe dọa là đủ, không cần trừng phạt thêm Nga

Vân Anh |

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump chiều 29.1 quyết định không áp đặt thêm trừng phạt mới với Nga xung quanh nghi án can thiệp bầu cử Mỹ.