Mỹ điều tra vụ các bộ kit thử phát hiện COVID-19 bị lỗi

Lê Thanh Hà |

Mỹ tuyên bố đang điều tra vụ các bộ kit thử phát hiện COVID-19 tại nước này bị lỗi, Straits Times dẫn tin từ thông báo của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) hôm 1.3.

HHS xác nhận đang tiến hành điều tra lỗi sản xuất của các bộ kit thử phát hiện COVID-19 tại Mỹ, sau khi sự cố này khiến nhiều bang yêu cầu được chấp thuận khẩn cấp việc tự sử dụng các bộ kit thử riêng.

Trước đó, hôm 29.2, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo thông báo bang này sẽ bắt đầu sử dụng các bộ kit thử riêng phát hiện COVID-19 sau khi đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận. Tại New York, bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên đã được xác nhận hôm 1.3.

Việc điều tra được tiến hành sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) xác nhận các bộ kit thử phát hiện COVID-19 gửi cho các bang đã bị lỗi.

Bộ kit được phân phối bởi CDC, cho phép các bang tự thực hiện việc xét nghiệm và có kết quả chẩn đoán nhanh hơn so với việc gửi mẫu đến trụ sở của cơ quan này ở Atlanta (Mỹ). Tuy nhiên, sau khi phát hiện một số trục trặc của bộ kit, các chuyên gia cân nhắc không tiếp tục sử dụng.

"Ngay khi phát hiện ra vấn đề, FDA đã thảo luận cùng CDC và xác minh do lỗi sản xuất. Chúng tôi đang phối hợp cùng CDC để giải quyết vấn đề", Ủy viên FDA Stephen Hahn cho biết.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar, Mỹ hiện có 75.000 bộ kit thử và sẽ triển khai tăng số lượng nhiều hết mức có thể vào tuần này. Đến nay, Mỹ đã rà soát hơn 3.600 người.

Tính đến 2.3, tại Mỹ đã có 74 ca nhiễm và 2 ca tử vong vì COVID-19.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ: Ca thứ 2 tử vong tại Washington, New York xác nhận ca COVID-19 đầu tiên

Lê Thanh Hà |

Theo Reuters, giới chức y tế Mỹ đã xác nhận ca tử vong thứ 2 do COVID-19 tại Washington, đồng thời phát hiện ca nhiễm đầu tiên tại New York hôm 1.3.

Mỹ có thêm bằng chứng COVID-19 có thể lây lan cộng đồng

Hải Anh |

Mỹ phát hiện ca nhiễm COVID-19 thứ 2 không có lịch sử di chuyển hoặc liên hệ rõ ràng với các bệnh nhân nhiễm virus hoặc nhóm có nguy cơ, tín hiệu cho thấy có thể có sự lây lan chưa được phát hiện trong cộng đồng sở tại.

Mỹ: Giám sát 8.400 người tại California do lo ngại lây nhiễm COVID-19

Lê Thanh Hà |

California (Mỹ) đang giám sát hơn 8.400 người tới đây từ nhiều chuyến bay do trong số này có người biểu hiện các triệu chứng "đáng quan ngại" với COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Mỹ: Ca thứ 2 tử vong tại Washington, New York xác nhận ca COVID-19 đầu tiên

Lê Thanh Hà |

Theo Reuters, giới chức y tế Mỹ đã xác nhận ca tử vong thứ 2 do COVID-19 tại Washington, đồng thời phát hiện ca nhiễm đầu tiên tại New York hôm 1.3.

Mỹ có thêm bằng chứng COVID-19 có thể lây lan cộng đồng

Hải Anh |

Mỹ phát hiện ca nhiễm COVID-19 thứ 2 không có lịch sử di chuyển hoặc liên hệ rõ ràng với các bệnh nhân nhiễm virus hoặc nhóm có nguy cơ, tín hiệu cho thấy có thể có sự lây lan chưa được phát hiện trong cộng đồng sở tại.

Mỹ: Giám sát 8.400 người tại California do lo ngại lây nhiễm COVID-19

Lê Thanh Hà |

California (Mỹ) đang giám sát hơn 8.400 người tới đây từ nhiều chuyến bay do trong số này có người biểu hiện các triệu chứng "đáng quan ngại" với COVID-19.