Mỹ điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan

Hải Anh |

Hải quân Mỹ điều 2 tàu chiến qua eo biển Đài Loan vào ngày 28.8.

Đây là lần đầu tiên, tàu chiến Mỹ công khai qua eo biển Đài Loan kể từ khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan (Trung Quốc) hồi đầu tháng 8.

Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ thông tin, tàu USS Antietam và USS Chancellorsville đang thực hiện một chuyến quá cảnh định kỳ.

Các tàu chiến Mỹ “đi qua một hành lang ở eo biển nằm ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia ven biển nào”, thông cáo nêu rõ. 

Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc tập trận quân sự ở eo biển Đài Loan, đồng thời có các biện pháp trừng phạt với Đài Loan sau khi bà Pelosi tới thăm hòn đảo này.

Theo AP, quân đội Trung Quốc xác nhận đã theo dõi chuyển động của các tàu chiến Mỹ.

"Các binh sĩ của Quân khu phía đông đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẵn sàng ngăn chặn bất kỳ động thái khiêu khích nào" - ông Shi Yi, người phát ngôn của Quân khu phía đông của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc cho biết.

Mỹ thường xuyên điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan trong khuôn khổ hoạt động tự do hàng hải.

Eo biển Đài Loan rộng 160km phân tách giữa Trung Quốc đại lục với đảo Đài Loan.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đài Loan điều tra đường dây buôn người sang Campuchia

Song Minh |

Ngày 21.8, cơ quan ngoại giao Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, đang nỗ lực hỗ trợ trao trả hàng trăm người Đài Loan bị đường dây buôn người bắt giữ làm con tin ở Campuchia.

Trung Quốc phản đối phái đoàn nghị sĩ Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan

Hải Anh |

Các nhà lập pháp Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan trong sáng 15.8 và Trung Quốc phản ứng với chuyến thăm lần này tương tự chuyến thăm Đài Loan vài ngày trước của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Đoàn nghị sĩ Mỹ đến Đài Loan 12 ngày sau chuyến thăm của bà Pelosi

Hải Anh |

Phái đoàn các nhà lập pháp Mỹ đang ở thăm Đài Loan (Trung Quốc) chỉ 12 ngày sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đài Loan điều tra đường dây buôn người sang Campuchia

Song Minh |

Ngày 21.8, cơ quan ngoại giao Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, đang nỗ lực hỗ trợ trao trả hàng trăm người Đài Loan bị đường dây buôn người bắt giữ làm con tin ở Campuchia.

Trung Quốc phản đối phái đoàn nghị sĩ Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan

Hải Anh |

Các nhà lập pháp Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan trong sáng 15.8 và Trung Quốc phản ứng với chuyến thăm lần này tương tự chuyến thăm Đài Loan vài ngày trước của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Đoàn nghị sĩ Mỹ đến Đài Loan 12 ngày sau chuyến thăm của bà Pelosi

Hải Anh |

Phái đoàn các nhà lập pháp Mỹ đang ở thăm Đài Loan (Trung Quốc) chỉ 12 ngày sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.