Tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ Yeni Akit đưa tin hôm 1.3, đạo quân này gồm các binh sĩ đặc nhiệm, đã đến căn cứ ở At-Tanf, được Mỹ thiết lập hai năm trước, đầu năm 2016.
Milliyet - một hãng tin khác của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn thông tin từ trang Palmyra Monitor cho hay, các đơn vị của Mỹ đi đến căn cứ này trên các xe bọc thép.
Sáng cùng ngày, trợ lý của Thư ký Hội đồng An ninh Nga tiết lộ với Sputnik rằng, thật lạ lùng khi Mỹ "chiếm đóng" lãnh thổ rộng lớn như vậy mà không có sự đồng ý của chính phủ Syria.
"Tình trạng Mỹ chiếm đóng một khu vực gần 55km xung quanh At-Tanf, vùng biên giới Syria-Jordan mà không có sự đồng ý của Chính phủ Syria, đang gây hoang mang. Khu vực này bao gồm khu trại tị nạn khét tiếng Rukban, nơi bị cáo buộc là có các chiến binh từ các nhóm vũ trang bất hợp pháp tự do di chuyển gần lực lượng vũ trang Mỹ", ông nói.
Ngoài ra, Mỹ đã thiết lập tới 20 căn cứ quân sự trong khu vực người Kurd kiểm soát ở Syria, theo quan chức này, điều đó gây trở ngại cho hòa bình và ổn định trong nước.
Đại sứ Nga tại Jordan Boris Bolotin tiết lộ, ông nhận được thông tin các tay súng phe đối lập đang được huấn luyện tại khu vực At Tanf, biên giới Syria-Jordan. "Tôi không loại trừ khả năng họ có thể là những phần tử cực đoan chạy khỏi Raqqa", nhà ngoại giao Nga nói.
Kể từ năm 2014, liên quân do Mỹ lãnh đạo đã tiến hành các cuộc không kích tấn công IS tại Syria mà không có sự cho phép của chính quyền Damascus hoặc sự uỷ nhiệm của Liên Hợp Quốc. Về phần mình, Syria coi sự hiện diện này là sự vi phạm chủ quyền quốc gia.