Mỹ điều đặc nhiệm hỗ trợ Philippines tiêu diệt phiến quân ở Marawi

Hà Liên |

Quân đội Mỹ hỗ trợ kỹ thuật cho Philippines để chấm dứt cuộc vây hãm ở thành phố phía nam Marawi đang bị các phiến quân Hồi giáo Maute chiếm đóng, quân đội Philippines công bố thông tin ngày 10.6.

Reuters dẫn lời người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ ở Manila cho hay, theo đề nghị của chính phủ Philippines, các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đang giúp các lực lượng vũ trang Philippines (AFP) giải phóng thành phố phía nam nước này vốn bị hàng trăm phiến quân thân IS chiếm đóng từ ngày 24.5.

Từ Marawi, Trung tá Jo-Ar Herrera, người phát ngôn của quân đội Philippines xác nhận sự hỗ trợ của Mỹ. Ông phát biểu trong cuộc họp báo: “Đặc nhiệm Mỹ không tham gia chiến đấu. Họ chỉ hỗ trợ kỹ thuật”.

Theo thông tin từ truyền thông Philippines, một máy bay do thám P3 Orion của Mỹ đã được phát hiện bay trên thành phố Marawi vào thứ sáu vừa qua.  Hiện chưa có nguồn xác nhận việc Philippines đã tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ trong cuộc chiến giành lại Marawi, thành phố trên đảo Mindanao.

Sự giúp đỡ của các đặc nhiệm Mỹ xuất hiện sau nhiều tháng căng thẳng giữa hai nước đồng minh Mỹ - Philippines sau những phát ngôn của Tổng thống Rodrigo Duterte và tuyên bố đưa quân đội Mỹ khỏi nước này.

Mỹ đã triển khai các đặc nhiệm tới Mindanao, Philippines từ năm 2002 để đào tạo và cố vấn cho các đơn vị vũ trang Philippines chiến đấu với chiến binh Abu Sayyaf. Chương trình có 1.200 lính Mỹ đã bị tạm dừng năm 2015 nhưng một số lượng nhỏ vẫn duy trì sự hiện diện về hậu cần và hỗ trợ kỹ thuật.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Philippines truy bắt các chính trị gia hậu thuẫn phiến quân thân IS

V.A |

Lực lượng vũ trang Philippines hôm 8.6 cho hay, phiến quân Hồi giáo Maute thân IS nhận được sự ủng hộ của một số chính trị gia nước này.

Indonesia tiết lộ chấn động về 1.200 tay súng IS ở Philippines

Hà Liên |

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu cho biết, có khoảng 1.200 phần tử của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang có mặt tại Philippines và trong số đó có 40 tên người Indonesia.

Philippines không nhận vũ khí cũ của Mỹ, chỉ mua mới của Nga-Trung

K.M |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 2.6 hứa sẽ không nhận vũ khí đã qua sử dụng của Mỹ nữa mà sẽ mua thiết bị quân sự mới để chống lại các cuộc nổi dậy của phiến quân Maute và phiến quân Hồi giáo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Philippines truy bắt các chính trị gia hậu thuẫn phiến quân thân IS

V.A |

Lực lượng vũ trang Philippines hôm 8.6 cho hay, phiến quân Hồi giáo Maute thân IS nhận được sự ủng hộ của một số chính trị gia nước này.

Indonesia tiết lộ chấn động về 1.200 tay súng IS ở Philippines

Hà Liên |

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu cho biết, có khoảng 1.200 phần tử của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang có mặt tại Philippines và trong số đó có 40 tên người Indonesia.

Philippines không nhận vũ khí cũ của Mỹ, chỉ mua mới của Nga-Trung

K.M |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 2.6 hứa sẽ không nhận vũ khí đã qua sử dụng của Mỹ nữa mà sẽ mua thiết bị quân sự mới để chống lại các cuộc nổi dậy của phiến quân Maute và phiến quân Hồi giáo.