Quân đội Mỹ ở Châu Âu và Châu Phi thông tin về vấn đề này ngày 6.8.
Những địa điểm được quân đội Mỹ giữ lại ở Đức là danh trại Barton, Ansbach; Doanh trại Pulaski, Kaiserslautern; Doanh trại Coleman, Mannheim; Weilimdorf Warehouse, Stuttgart và Trung tâm Amelia Earhart, Wiesbaden.
Tại Bỉ, quân đội Mỹ đang giữ lại doanh trại Daumerie.
Trong khi đó, doanh trại Husterhoeh ở Pirmasens, Đức, sẽ được giao cho lực lượng không quân Mỹ ở Châu Âu-Châu Phi.
Theo AP, những địa điểm này ban đầu được thông báo đóng cửa năm 2015 và 1 địa điểm vào năm 2010. Tuy nhiên, quyết định này đã được đánh giá lại do nhu cầu về cơ sở vật chất cao hơn quá trình xây dựng và cải tạo.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh đánh giá toàn cầu kéo dài nhiều tháng chỉ vài ngày sau khi nhậm chức vào đầu năm nay. Việc xem xét dự kiến hoàn thành vào mùa thu.
Đợt đánh giá này sẽ xem xét cách Mỹ có thể sắp xếp và hỗ trợ tốt nhất mạng lưới quân đội, vũ khí, căn cứ và đồng minh trên toàn thế giới để phù hợp với các chính sách đối ngoại đang thay đổi cũng như các mối đe dọa an ninh.
Việc đánh giá lại của quân đội Mỹ có thể liên quan đến di chuyển bổ sung binh sĩ và tài sản đến khu vực Thái Bình Dương.