Mỹ để ngỏ khả năng bàn thảo phiên bản mới hiệp ước INF, Nga lên tiếng

Thanh Hà |

Điện Kremlin vẫn chưa nhận được bất kỳ đề nghị nào từ Washington về những thay đổi với Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Tass đưa tin ngày 12.2, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho hay: "(Về phiên bản mới của Hiệp ước INF), tất cả chỉ là những câu chuyện không có thật được truyền thông lan truyền và không có gì khác ngoài điều đó".

Người phát ngôn Điện Kremlin thông tin thêm: "Cho đến nay chúng tôi chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào từ phía Mỹ. Và như ông Putin đã nói, chúng tôi đã tự trang bị cho mình sự kiên nhẫn và giờ đây chúng tôi sẽ chờ đợi các đối tác của chúng tôi kết luận xem họ có sẵn sàng làm điều gì đó có ý nghĩa không".

"Quyết định của tổng thống là Nga sẽ không khởi xướng bất cứ liên lạc hoặc đàm phán nào về việc giải trừ quân bị. Chúng tôi đã làm điều đó nhiều lần trong những năm qua. Hiện giờ Nga sẽ không tiếp tục làm thế nữa" - Người phát ngôn Dmitry Peskov nhấn mạnh.

Trước đó, Tass đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố ngày 11.2 cho biết, việc Washington khẳng định đã trả lời tất cả các câu hỏi của Mátxcơva về Hiệp ước INF là không đúng sự thật.

Bộ Ngoại giao Nga cho hay, Mátxcơva đã nêu vấn đề Washington nhắm tới phát triển tên lửa vi phạm Hiệp ước INF năm 1999 và máy bay không người lái tấn công kể từ đầu những năm 2000. Trong khi đó, Washington bắt đầu thúc đẩy các tuyên bố liên quan đến việc tuân thủ hiệp ước này với với Mátxcơva từ năm 2013.

"Trong nhiều năm, Nga đã thể hiện sự kiên nhẫn tối đa khi nỗ lực thuyết phục Mỹ từ bỏ những vi phạm rõ ràng với hiệp ước INF, trong đó đưa ra các nguyên do với đầy đủ căn cứ cũng như các lập luận về mặt kỹ thuật nhưng Washington đã phớt lờ chúng" - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Hiệp ước INF được Liên Xô và Mỹ ký năm 1987, có hiệu lực ngày 1.6.1988. Mỹ nhiều lần cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước nhưng Nga đã mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc đồng thời bày tỏ sự lo ngại về việc Mỹ không tuân thủ.

Ngày 1.2, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo tuyên bố đình chỉ các nghĩa vụ của Washington với Hiệp ước INF bắt đầu từ ngày 2.2. Washington tuyên bố sẽ rút khỏi hiệp ước trong 6 tháng trừ khi Nga trở lại tuân thủ trở lại. Đến ngày 2.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Mátxcơva cũng đình chỉ hiệp ước. Ông chỉ thị không đề xướng các cuộc đàm phán với Washington về vấn đề này đồng thời nhấn mạnh Mỹ cần thể hiện sự sẵn sàng cho một cuộc đối thoại bình đẳng và thực chất.

Đến 5.2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập tới khả năng đàm phán lại một hiệp ước khác có sự tham gia của Trung Quốc cũng như các nước khác.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga thẳng tay đình chỉ hiệp ước INF khi Mỹ rút, Trung Quốc lên tiếng

Thanh Hà |

Nga đã đình chỉ hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) được ký kết từ thời Chiến tranh Lạnh sau động thái tương tự của Mỹ, Tổng thống Vladimir Putin cho biết ngày 2.2. Trung Quốc cũng lên tiếng kêu gọi Mỹ giải quyết những khác biệt với Nga.

Mỹ khăng khăng Nga vi phạm, chốt hạ ngày rút khỏi Hiệp ước INF

Hải Anh |

Mỹ đang lên kế hoạch bắt đầu rút khỏi Hiệp ước INF từ 2.2 với lý do Nga thiếu tuân thủ - Thứ trưởng phụ trách Ủy ban Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế Mỹ Andrea Thompson tuyên bố.

Nga không cứu được dự thảo bảo vệ INF

Thanh Hà |

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu về một nghị quyết do Nga soạn thảo nhằm ủng hộ Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (Hiệp ước INF).

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Nga thẳng tay đình chỉ hiệp ước INF khi Mỹ rút, Trung Quốc lên tiếng

Thanh Hà |

Nga đã đình chỉ hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) được ký kết từ thời Chiến tranh Lạnh sau động thái tương tự của Mỹ, Tổng thống Vladimir Putin cho biết ngày 2.2. Trung Quốc cũng lên tiếng kêu gọi Mỹ giải quyết những khác biệt với Nga.

Mỹ khăng khăng Nga vi phạm, chốt hạ ngày rút khỏi Hiệp ước INF

Hải Anh |

Mỹ đang lên kế hoạch bắt đầu rút khỏi Hiệp ước INF từ 2.2 với lý do Nga thiếu tuân thủ - Thứ trưởng phụ trách Ủy ban Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế Mỹ Andrea Thompson tuyên bố.

Nga không cứu được dự thảo bảo vệ INF

Thanh Hà |

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu về một nghị quyết do Nga soạn thảo nhằm ủng hộ Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (Hiệp ước INF).