Mỹ "đe dọa" trừng phạt các công ty làm việc với “Nord Stream-2”

Phong Lâm |

Các công ty hoạt động kinh doanh với Dự án đường ống năng lượng của Nga, đặc biệt là Dự án "Nord Stream-2", có nguy cơ bị trừng phạt nghiêm trọng.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề tài nguyên năng lượng Francis Fennon, hôm 27.7 cho biết, các công ty tham gia dự án đường ống dẫn khí của Nga ở Châu Âu, đặc biệt là “Nord Stream-2”, có nguy cơ bị Mỹ trừng phạt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, ông Fennon không rõ, liệu các biện pháp trừng phạt có "thực sự" được áp đặt hay không và sẽ tiến hành vào thời gian nào.

Trước đó, Mỹ đã nhiều lần tuyên bố phản đối đường ống dẫn khí đốt “Nord Stream-2” từ Nga sang Châu Âu và đe dọa trừng phạt các công ty tham gia vào dự án này.

Mới đây, ông Fennon thực hiện các chuyến thăm đến Ba Lan, Ucraina và Hy Lạp, từng tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng: "Mỹ sẽ tiếp tục xúc tiến về mặt ngoại giao để tuyên truyền về an ninh năng lượng thông qua việc đa dạng hóa nguồn, cách thức và nhà cung cấp năng lượng".

Ông Fennon nhấn mạnh rằng, Mỹ đang chờ đợi "chỉ thị về khí đốt" của Ủy ban Châu Âu (EC) nhằm thúc đẩy tính minh bạch trong thị trường năng lượng.

"Các công ty tham gia vào Dự án đường ống năng lượng của Nga có nguy cơ bị áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm trọng; điều này được áp dụng cho cả Dự án "Nord Stream-2" và "Turkey Stream-2", ông  Fennon nói.

Được biết, đường ống dẫn khí "Nord Stream-2" phải đi qua vùng biển Baltic; đang được xây dựng bởi công ty Gazprom của Nga cùng với một số công ty châu Âu (Engie của Pháp, OMV của Áo, Dutch Dutch của Hà Lan, Uniper và Wintershall của Đức).

Nhiều quốc gia ở Trung và Đông Âu cũng phản đối dự án, theo quan điểm của họ, sẽ làm tăng sự phụ thuộc của Châu Âu vào khí đốt của Nga. Những quốc gia phản đối dự án, bao gồm Ba Lan, các nước Baltic, Ucraina, Moldova, Mỹ và Đan Mạch. Các quốc gia này cho rằng, Nord Stream-2 sẽ làm gia tăng sự phụ thuộc của Liên minh Châu Âu (EU) vào Gazprom (Nga), vốn cung cấp khoảng 1/3 lượng khí đốt cho EU.

Như đã biết, từ cuối năm 2019, hành lang vận chuyển khí đốt Nord Stream-2 sẽ vận chuyển khoảng 55 tỷ mét khối khí tự nhiên của Nga mỗi năm qua biển Baltic tới Đức.

Phong Lâm
TIN LIÊN QUAN

Ngoại trưởng Mỹ "đính chính" tuyên bố của ông Trump về mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên

H.Liên |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Triều Tiên vẫn đang tiếp tục sản xuất vật liệu hạt nhân, trong khi trước đó ông Donald Trump viết trên Twitter ý khác hoàn toàn.

Lý do Donald Trump hoãn mời V.Putin sang Mỹ gặp thượng đỉnh lần 2

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump tin rằng cuộc họp song phương tiếp theo với Tổng thống Vladimir Putin sẽ diễn ra sau khi cuộc điều tra Nga kết thúc.

Mỹ ngừng việc cung cấp tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ do "ghen"

Phong Lâm |

Quốc hội Mỹ đã "đóng băng" việc cung cấp máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ 5 cho Thổ Nhĩ Kỳ vì ý định của Ankara là mua hệ thống phòng không S-400 Triumph của Nga, trang mạng The Washington Times ngày 25.7 cho biết.

Sẽ điều động đăng kiểm viên từ các tỉnh về tăng cường cho Hà Nội

Hiếu Anh |

Để giải quyết ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm còn hoạt động ở Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải sẽ điều động đăng kiểm viên tăng cường cho Hà Nội.

Xe ở các tỉnh, thành dồn về Vĩnh Phúc khiến trung tâm đăng kiểm quá tải

Long Nguyễn - Trọng Lộc |

Nhiều ôtô từ các tỉnh, thành lân cận dồn về Vĩnh Phúc làm thủ tục đăng kiểm theo kỳ hạn, khiến một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn rơi vào tình trạng quá tải.

Hình tượng phụ nữ trên màn ảnh ngày càng quyết liệt, mạnh mẽ

DƯƠNG HƯƠNG |

Cate Blanchett, Dương Tử Quỳnh, hay Song Hye Kyo, Kim Hye Soo đều có những vai diễn khắc họa đậm nét hình tượng người phụ nữ sống mạnh mẽ, quyết liệt...

Cướp ngân hàng ở TPHCM: 3 đối tượng định cướp một ngân hàng khác trước đó

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 8.3, Công an quận 8 tiếp tục lấy lời khai các đối tượng trong vụ cướp tại phòng giao dịch của ngân hàng Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển (phường 7, quận 8), xảy ra vào chiều 3.3

Cổ động viên Châu Á chỉ trích trọng tài sau trận thua của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Cổ động viên Châu Á cho rằng trọng tài đã không hoàn thành nhiệm vụ khi điều khiển trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Iran tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Ngoại trưởng Mỹ "đính chính" tuyên bố của ông Trump về mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên

H.Liên |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Triều Tiên vẫn đang tiếp tục sản xuất vật liệu hạt nhân, trong khi trước đó ông Donald Trump viết trên Twitter ý khác hoàn toàn.

Lý do Donald Trump hoãn mời V.Putin sang Mỹ gặp thượng đỉnh lần 2

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump tin rằng cuộc họp song phương tiếp theo với Tổng thống Vladimir Putin sẽ diễn ra sau khi cuộc điều tra Nga kết thúc.

Mỹ ngừng việc cung cấp tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ do "ghen"

Phong Lâm |

Quốc hội Mỹ đã "đóng băng" việc cung cấp máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ 5 cho Thổ Nhĩ Kỳ vì ý định của Ankara là mua hệ thống phòng không S-400 Triumph của Nga, trang mạng The Washington Times ngày 25.7 cho biết.