Mỹ "đau đầu" khi không tìm ra bằng chứng Syria dùng khí độc thần kinh sarin

Hà Liên |

Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cho biết, Mỹ không có bằng chứng để xác nhận các báo cáo rằng chính phủ Syria sử dụng khí độc thần kinh sarin đối với dân thường.

Theo Press TV, ông James Mattis thông báo hôm 2.2 rằng Washington "lo lắng" về việc sử dụng khí sarin ở Syria nhưng không thể tìm ra bằng chứng xác nhận các báo cáo từ các tổ chức phi chính phủ và các tay súng trên thực địa về vấn đề này.

"Chúng tôi thậm chí còn lo lắng hơn về khả năng sarin được sử dụng. Tôi không có bằng chứng, những gì tôi đang nói tới là do các tay súng trên thực địa cho biết đã chất độc sarin đã được sử dụng. Vì thế, chúng tôi đang tìm kiếm bằng chứng", người đứng đầu Lầu Năm Góc nói.

Ông James Mattis cảnh báo: "Chúng tôi đang thu thập dữ liệu và tất cả các bạn đã thấy chúng tôi từng phản ứng ra sao. Vì vậy họ đừng khờ dại vi phạm thỏa thuận vũ khí hóa học".

Sarin là chất độc không màu, không vị có thể gây suy hô hấp dẫn đến tử vong.

Hồi tháng 4 năm ngoái, cáo buộc chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường, Mỹ đã tung ra một số tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Syria. Vụ việc xảy ra sau một cuộc tấn công bằng sarin vào khu vực Khan Shaykhun thuộc tỉnh Idlib khiến ít nhất 80 người thiệt mạng.

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis được đưa ra sau khi các quan chức cao cấp của Mỹ cho biết, có khả năng chính phủ Syria đang phát triển vũ khí hóa học mới và Tổng thống Donald Trump cân nhắc việc khởi động chiến dịch quân sự nếu cần thiết ở Syria.

Các quan chức giấu tên tiết lộ rằng, lực lượng vũ trang Syria đã phát triển vũ khí hoá học của họ và tiếp tục sử dụng chúng thường xuyên với số lượng nhỏ hơn kể từ tháng 4.2017.

Trong khi đó, chính phủ Syria đã quyết liệt bác bỏ việc sử dụng hoặc sở hữu vũ khí hóa học với khẳng định nước này tuân thủ Công ước về cấm Vũ khí Hoá học (CWC) đã được các nhà quan sát quốc tế công nhận năm 2013.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.

Ông Park Hang-seo: Tôi sẽ là người hâm mộ nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành chức vô địch AFF Cup 2022 và nói lời tạm biệt sau hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.