Mỹ đạt thoả thuận gói giải cứu lớn nhất lịch sử giữa dịch COVID-19

Khánh Minh |

Nhà Trắng và Thượng viện Mỹ vừa đạt thoả thuận về gói kích thích 2 nghìn tỉ USD, lớn nhất lịch sử, để tạo cú hích cho nền kinh tế đang vật lộn giữa đại dịch COVID-19.

"Thưa quý vị, chúng tôi đã xong," người phụ trách các vấn đề lập pháp của Nhà Trắng Eric Ueland nói vào lúc 1h sáng ngày 25.3 (giờ Mỹ) sau khi rời văn phòng của lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell sau các cuộc đàm phán diễn ra suốt từ ngày 20.3.

Cùng lúc, ông McConnell chính thức công bố: "Sau nhiều ngày thảo luận căng thẳng, Thượng viện đã đạt được thỏa thuận lưỡng đảng về gói cứu trợ lịch sử cho đại dịch này”. CNN dẫn lời ông McConnell mô tả gói kích thích là "mức đầu tư cấp độ thời chiến cho đất nước” và nói rằng Thượng viện sẽ thông qua vào cuối ngày 25.3.

Theo dự luật kích thích kinh tế vừa được đồng thuận, 250 tỉ USD sẽ được dành để thanh toán trực tiếp cho các cá nhân và gia đình, 350 tỉ USD cho các doanh nghiệp nhỏ, 250 tỉ USD tiền bảo hiểm thất nghiệp và 500 tỉ USD cho các khoản vay công ty.

Gói kích thích cũng sẽ cung cấp một khoản tài trợ lớn cho các bệnh viện bị ảnh hưởng nặng - 130 tỉ USD - cũng như 150 tỉ USD cho chính quyền tiểu bang và địa phương bị thiếu tiền mặt do đã chi dùng trong dịch COVID-19.

Dự luật, khi được Quốc hội thông qua, sẽ là hành động lập pháp quan trọng nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng COVID-19 đang gia tăng nhanh chóng, khiến các bệnh viện quá tải và phần lớn nền kinh tế bị đình trệ.

Trong bài phát biểu tại Thượng viện vào đầu giờ sáng 25.3, lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer gọi đây là "gói giải cứu lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

WHO cảnh báo Mỹ có thể trở thành tâm dịch COVID-19

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hôm 24.3 rằng Mỹ có thể trở thành tâm dịch COVID-19 mới.

Mỹ: Tự dùng thuốc sốt rét chữa COVID-19, chồng tử vong vợ nguy kịch

Song Minh |

Tự dùng thuốc sốt rét Chloroquine để chữa COVID-19, cặp vợ chồng ở Mỹ một người chết, một người nguy kịch.

Mỹ cân nhắc nhập khẩu vật tư y tế từ Việt Nam để chống dịch COVID-19

Khánh Minh |

Mỹ đang cân nhắc khả năng nhập khẩu vật tư y tế từ Việt Nam để phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

WHO cảnh báo Mỹ có thể trở thành tâm dịch COVID-19

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hôm 24.3 rằng Mỹ có thể trở thành tâm dịch COVID-19 mới.

Mỹ: Tự dùng thuốc sốt rét chữa COVID-19, chồng tử vong vợ nguy kịch

Song Minh |

Tự dùng thuốc sốt rét Chloroquine để chữa COVID-19, cặp vợ chồng ở Mỹ một người chết, một người nguy kịch.

Mỹ cân nhắc nhập khẩu vật tư y tế từ Việt Nam để chống dịch COVID-19

Khánh Minh |

Mỹ đang cân nhắc khả năng nhập khẩu vật tư y tế từ Việt Nam để phục vụ phòng chống dịch COVID-19.