Mỹ “đảo ngược” quyết định rút quân hoàn toàn khỏi Syria

Khánh Minh |

Khoảng 200 lính Mỹ sẽ ở lại Syria sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh rút quân hoàn toàn khỏi Syria.

“Một nhóm gìn giữ hoà bình nhỏ sẽ ở lại Syria trong một thời gian” - Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders xác nhận thông tin được NBC News đăng tải.

Khoảng 200 lính Mỹ sẽ ở lại Syria sau khi Mỹ rút hầu hết lực lượng quân sự khỏi nước này - Nhà Trắng cho biết hôm 21.2.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump tuyên bố “giành chiến thắng trước IS” và ra lệnh rút toàn bộ quân Mỹ khỏi Syria - một thông báo khiến các đồng minh với giới chức quân sự cấp cao của Mỹ bất ngờ.

Thông báo của Nhà Trắng được đưa ra 1 ngày sau khi tờ Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ và nước ngoài nói rằng các đồng minh Châu Âu của Mỹ từ chối đề nghị của chính quyền Tổng thống Donald Trump gửi quân đội của họ đến để lấp vào chỗ quân Mỹ rút lui.

200 lính Mỹ ở lại sẽ được bố trí một phần ở At-Tanf, khu vực gần biên giới Iraq-Jordan và một phần ở vùng đông bắc Syria - CNN dẫn lời một quan chức quen thuộc với tình hình cho hay.

Binh lính ở đông bắc Syria hiện cố vấn cho Lực lượng Dân chủ Syria. Ý định của Mỹ là để 200 binh lính này ở lại để có thể cung cấp hỗ trợ về hậu cần, tình báo, giám sát, trinh sát và không kích - điều đó giúp khuyến khích các nước liên minh như Pháp và Anh vẫn duy trì quân ở Syria để bảo đảm vùng an toàn với lực lượng khoảng 1.500 quân quốc tế. 

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Dàn tên lửa S-300 sẵn sàng thực chiến ở Syria

Thanh Hà |

Hôm 19.2, công ty vệ tinh quốc tế Israel ImageSat đã công bố một hình ảnh vệ tinh mới cho thấy các vị trí của hệ thống S-300 của quân đội Syria tại khu vực Masyaf.

Tổng thống Assad thề không mặc cả về hiến pháp Syria

Ngọc Vân |

Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố sẽ không mặc cả về hiến pháp với phe đối lập được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Tổng thống Mỹ kêu gọi Châu Âu “rút” 800 tên IS ở Syria về nước xét xử

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các đồng minh Châu Âu, đặc biệt là Anh, Pháp và Đức "rút lại" hơn 800 chiến binh IS ở Syria và đưa họ ra xét xử.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dàn tên lửa S-300 sẵn sàng thực chiến ở Syria

Thanh Hà |

Hôm 19.2, công ty vệ tinh quốc tế Israel ImageSat đã công bố một hình ảnh vệ tinh mới cho thấy các vị trí của hệ thống S-300 của quân đội Syria tại khu vực Masyaf.

Tổng thống Assad thề không mặc cả về hiến pháp Syria

Ngọc Vân |

Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố sẽ không mặc cả về hiến pháp với phe đối lập được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Tổng thống Mỹ kêu gọi Châu Âu “rút” 800 tên IS ở Syria về nước xét xử

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các đồng minh Châu Âu, đặc biệt là Anh, Pháp và Đức "rút lại" hơn 800 chiến binh IS ở Syria và đưa họ ra xét xử.