Mỹ đang "thuyết phục" để Trung Quốc cư xử như một quốc gia bình thường

Hải Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Mỹ đang trong nỗ lực đa hướng để "thuyết phục Trung Quốc hành xử như một quốc gia bình thường về thương mại" và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh hôm 31.10, ông Mike Pompeo gọi hành vi của Trung Quốc trong đánh cắp các tài sản trí tuệ là "không phù hợp" và "không thích hợp với vị trí một siêu cường hay một nhà lãnh đạo thế giới". Bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh Washington vừa truy tố 10 công dân Trung Quốc về việc đánh cắp bí mật trong ngành hàng không.

Ông nhấn mạnh trong Brian Kilmeade Show rằng, đánh cắp tài sản trí tuệ của một quốc gia khác là điều mà Trung Quốc phải tìm ra cách ngăn chặn. 

Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng chia sẻ với đài phát thanh Laura Ingraham rằng, về lâu dài Trung Quốc có thể sẽ là thách thức an ninh quốc gia lớn nhất với Mỹ. Theo ông, chính quyền ông Donald Trump đang nỗ lực đẩy lùi điều này "trên mọi mặt trận".

"Đây là nỗ lực nhiều mũi nhọn thay mặt cho tất cả chính phủ Mỹ, theo chỉ đạo của Tổng thống, để thuyết phục Trung Quốc hành xử như một quốc gia bình thường về thương mại và có sự tôn trọng các quy định của luật pháp quốc tế" - ông nói.

Trước đó, trong ngày 30.10, một bản cáo trạng được công bố trong đó cáo buộc các quan chức tình báo Trung Quốc âm mưu cùng với các hacker và các tay trong ở các công ty đột nhập hệ thống máy tính của các công ty tư nhân để đánh cắp thông tin về động cơ cánh quạt của máy bay thương mại. 

Đây là vụ án lớn thứ ba liên quan đến tình báo Trung Quốc do Bộ Tư pháp Mỹ công bố kể từ tháng 9 và xuất hiện trong bối cảnh Washington đang trong cuộc chiến thương mại lớn với Bắc Kinh. 

Mỹ và Trung Quốc đã đánh thuế các mặt hàng của nhau với trị giá hàng trăm tỷ USD trong vài tháng qua. Đòn áp thuế bắt đầu sau khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc đánh cắp các tài sản sở hữu trí tuệ, cắt giảm sâu bảo hộ công nghiệp và có hành động để giảm thâm hụt thương mại lớn của Mỹ với Trung Quốc. 

Đầu tháng 10, Phó Tổng thống Mike Pompeo đã tăng cường sức ép với cáo buộc Trung Quốc nỗ lực can thiệp trước thềm bầu cử quốc hội Mỹ và chỉ trích hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. 

Trung Quốc đã phủ nhận các cáo buộc.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc "ém" "vũ khí" lớn chưa dùng trong cuộc chiến thương mại với Mỹ

Vân Anh |

Trung Quốc còn một loại vũ khí mạnh có thể sử dụng nếu cuộc chiến thương mại với Mỹ leo thang.

Mỹ tính bồi thêm đòn "nặng đô" hơn với Trung Quốc nếu thượng đỉnh thất bại

Hải Anh |

Mỹ đang tính tới công bố áp thuế tất cả các hàng nhập khẩu Trung Quốc còn lại vào đầu tháng 12 nếu cuộc gặp của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không đạt được bước tiến xoa dịu cuộc chiến thương mại.

Tướng Trung Quốc thân chinh sang Mỹ nối lại họp an ninh cấp bộ trưởng

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thông báo, người đồng cấp Trung Quốc sẽ tới Washington vào tuần tới dự cuộc họp cấp cao đã bị hủy hồi đầu tháng 10. 

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Trung Quốc "ém" "vũ khí" lớn chưa dùng trong cuộc chiến thương mại với Mỹ

Vân Anh |

Trung Quốc còn một loại vũ khí mạnh có thể sử dụng nếu cuộc chiến thương mại với Mỹ leo thang.

Mỹ tính bồi thêm đòn "nặng đô" hơn với Trung Quốc nếu thượng đỉnh thất bại

Hải Anh |

Mỹ đang tính tới công bố áp thuế tất cả các hàng nhập khẩu Trung Quốc còn lại vào đầu tháng 12 nếu cuộc gặp của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không đạt được bước tiến xoa dịu cuộc chiến thương mại.

Tướng Trung Quốc thân chinh sang Mỹ nối lại họp an ninh cấp bộ trưởng

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thông báo, người đồng cấp Trung Quốc sẽ tới Washington vào tuần tới dự cuộc họp cấp cao đã bị hủy hồi đầu tháng 10.