Mỹ: Cứ 5 trẻ em thì có 1 trẻ bị béo phì

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu mới nhất được công bố, cứ 5 trẻ em tại Mỹ thì có 1 trẻ bị béo phì.

Hãng thông tấn AP dẫn tin từ kết quả khảo sát của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), đo lường chiều cao và cân nặng của các em tham gia cho biết trung bình cứ 5 trẻ em tại Mỹ thì có 1 trẻ bị béo phì.

Giới chuyên gia nhận định con số thống kê được cho là đáng thất vọng, trong bối cảnh các chương trình trên cả nước đã được triển khai trong nhiều năm nhằm giảm tình trạng giảm béo phì ở trẻ em.

"Một loạt các yếu tố góp phần gây ra béo phì ở trẻ em bao gồm ăn nhiều thực phẩm chế biến, uống nhiều đồ uống có đường, và ít tập thể dục", Tiến sĩ Tannaz Moin, nhà nghiên cứu về bệnh béo phì của Đại học California cho biết.

Ngoài ra, cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 cũng góp phần làm tình hình tồi tệ hơn. "Trường học đóng cửa, hầu hết các em đều ở nhà và càng ít vận động. Tình hình có thể còn tệ hơn trong thời gian tới nếu đại dịch vẫn tiếp diễn", Tiến sĩ Moin nói.

Béo phì là tình trạng thừa cân ở mức nghiêm trọng và là một trong những vấn đề sức khỏe cộng đồng hàng đầu tại Mỹ. Trẻ em bị béo phì phải đối mặt với nguy cơ cao hơn bình thường đối với các bệnh như tiểu đường và tim mạch.

Không chỉ trẻ em, Sputnik dẫn tin từ 1 báo cáo của tổ chức Trust for America’s Health (Mỹ) cho thấy tỉ lệ béo phì trung bình ở người Mỹ trưởng thành là 31%, với tình trạng ngày càng nghiêm trọng và xu hướng tăng nhanh tại nhiều tiểu bang.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bi hài kịch vụ Iraq bắt thủ lĩnh khét tiếng của IS bị béo phì

Khánh Minh |

Thủ lĩnh khét tiếng của IS bị Iraq bắt nhưng hắn ta quá béo đến mức không chui được vào xe cảnh sát.

Báo động thực trạng mẹ béo phì - con suy dinh dưỡng

Hải Anh |

Một phần ba trong số 130 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình đang hứng chịu “gánh nặng kép về dinh dưỡng kém” với thực trạng đáng báo động về mức độ béo phì và suy dinh dưỡng.

Gần 42% trẻ ở thành thị thừa cân, béo phì

Minh An |

Sự kết hợp của chế độ ăn uống thiếu lành mạnh và lối sống ít vận động đã khiến tỉ lệ thừa cân béo phì và các bệnh không lây nhiễm gia tăng nhanh chóng ở Việt Nam.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài kịch vụ Iraq bắt thủ lĩnh khét tiếng của IS bị béo phì

Khánh Minh |

Thủ lĩnh khét tiếng của IS bị Iraq bắt nhưng hắn ta quá béo đến mức không chui được vào xe cảnh sát.

Báo động thực trạng mẹ béo phì - con suy dinh dưỡng

Hải Anh |

Một phần ba trong số 130 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình đang hứng chịu “gánh nặng kép về dinh dưỡng kém” với thực trạng đáng báo động về mức độ béo phì và suy dinh dưỡng.

Gần 42% trẻ ở thành thị thừa cân, béo phì

Minh An |

Sự kết hợp của chế độ ăn uống thiếu lành mạnh và lối sống ít vận động đã khiến tỉ lệ thừa cân béo phì và các bệnh không lây nhiễm gia tăng nhanh chóng ở Việt Nam.