Mỹ công nhận thêm một quốc gia “đồng minh lớn phi NATO”

Như Tâm |

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức gọi Colombia là một đối tác “lớn” phi NATO khi Bogota đề nghị hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23.5 ký bản ghi nhớ mô tả Colombia là một đồng minh lớn phi NATO của Mỹ, RT đưa tin. Trạng thái đặc biệt này sẽ mang lại cho Bogota các đặc quyền về quốc phòng và thương mại trong quan hệ với Washington.

Chính quyền Tổng thống Biden từng cam kết cấp trạng thái đặc biệt cho Colombia hồi tháng 3 nhưng tuyên bố chính thức giờ đây mới được đưa ra, trùng với thời điểm quốc gia Nam Mỹ trên đề xuất hỗ trợ quân sự cho Ukraina.

Tổng thống Colombia Ivan Duque ca ngợi Washington đưa ra “quyết định giúp một lần nữa xác nhận mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa hai nước”.

Đầu ngày 23.5, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Diego Molano thông báo, nhóm binh sĩ nước này sẽ hỗ trợ huấn luyện các binh sĩ Ukraina về kỹ thuật dò phá mìn, theo đề nghị từ phía Washingon. “Đợt huấn luyện sẽ do 11 kỹ sư quân sự đảm nhiệm. Họ sẽ di chuyển đến một quốc gia thành viên NATO có biên giới chung với Ukraina”.

Trạng thái đồng minh lớn phi NATO đã được Mỹ cấp cho 19 quốc gia trên thế giới, gần đây nhất là Qatar. Các đối tác của Mỹ sẽ được hưởng các đặc quyền kinh tế như vay nợ, hợp tác nghiên cứu và thậm chí là hợp đồng quốc phòng đặc biệt với các quốc gia NATO. Tuy nhiên, trạng thái này không bao gồm các cam kết an ninh với quốc gia chỉ định.

Như Tâm
TIN LIÊN QUAN

Phần Lan, Thụy Điển chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO

Hải Anh |

Phần Lan, Thụy Điển chính thức nộp đơn gia nhập liên minh quân sự lớn nhất thế giới NATO, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo ngày 18.5.

Thổ Nhĩ Kỳ có cản được Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO?

Ngọc Vân |

Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO duy nhất không ủng hộ Phần Lan, Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Nga so sánh tham vọng của Ukraina, Phần Lan và Thụy Điển trong NATO

Song Minh |

Nga giải thích lý do việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO ít gây lo ngại hơn việc Ukraina trở thành thành viên khối này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phần Lan, Thụy Điển chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO

Hải Anh |

Phần Lan, Thụy Điển chính thức nộp đơn gia nhập liên minh quân sự lớn nhất thế giới NATO, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo ngày 18.5.

Thổ Nhĩ Kỳ có cản được Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO?

Ngọc Vân |

Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO duy nhất không ủng hộ Phần Lan, Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Nga so sánh tham vọng của Ukraina, Phần Lan và Thụy Điển trong NATO

Song Minh |

Nga giải thích lý do việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO ít gây lo ngại hơn việc Ukraina trở thành thành viên khối này.