Mỹ công bố thời gian lây truyền COVID-19 giai đoạn tiền triệu chứng

HỒNG HẠNH |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) vừa công bố về thời gian lây truyền COVID-19 ở giai đoạn tiền triệu chứng.

Reuters đưa tin, CDC công bố thời gian lây truyền COVID-19 ở những người chưa xuất hiện triệu chứng là từ 1 đến 3 ngày. Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách xã hội để chống lại sự bùng phát của COVID-19.

Nghiên cứu đã xác định được 7 cụm có khả năng lây truyền tiền triệu chứng. 4 cụm trong số đó có thể xác định được ngày phơi nhiễm và thời gian lây truyền virus ở giai đoạn này.

Trong số 157 trường hợp nhiễm virus ở Singapore, 10 ca trong số đó có khả năng lây truyền trước khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện.

Theo báo cáo ngày 1.4 của CDC, các phát hiện cho thấy ngay cả khi hạn chế tiếp xúc với những người biểu hiện triệu chứng thì cũng sẽ rất khó để kiểm soát dịch bệnh.

Các nhà nghiên cứu giải thích, phát hiện này làm các biện pháp ngăn chặn dịch trở nên khó khăn hơn, nhưng nó sẽ cho biết mức độ ảnh hưởng và thời gian truyền COVID-19 ở bệnh nhân chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng.

Các tác giả đề nghị, các quan chức y tế công cộng tiến hành theo dõi, liên lạc nên chú ý đến người ở giai đoạn trước khi khởi phát triệu chứng để giải thích khả năng của loại lây truyền này.

Theo các nhà nghiên cứu, việc lây truyền có thể diễn ra thông qua các giọt hô hấp hoặc thậm chí là lời nói và các hoạt động thanh nhạc khác như ca hát, với tốc độ phát ra tương ứng với độ to của giọng nói.

Theo CDC, có khả năng các cụm nhiễm là do một nguồn lây chưa biểu hiện triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ.

Với việc chỉ kiểm tra những người có triệu chứng như hiện nay, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ phát hiện được bệnh nhân mắc COVID-19 ngay cả khi không có biểu hiện bệnh.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Đức đón bệnh nhân COVID-19 nguy kịch từ Italia, Pháp tới điều trị

Thanh Hà |

Tuần qua, Đức tiếp nhận điều trị cho khoảng 50 bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nguy kịch từ Italia và 63 bệnh nhân từ Alsace, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch COVID-19 ở Pháp.

EU công bố kế hoạch bảo vệ người lao động trong dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Liên minh Châu Âu đã lên tiếng bảo vệ người lao động khi công bố kế hoạch ngăn cản các doanh nghiệp sa thải họ bởi dịch COVID-19.

Pháp dùng trực thăng đưa bệnh nhân mắc COVID-19 nặng ra nước ngoài chữa trị

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Pháp huy động trực thăng đưa bệnh nhân mắc COVID-19 nguy kịch ra nước ngoài chữa trị sau khi ghi nhận số ca tử vong COVID-19 vượt quá 3.000.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Đức đón bệnh nhân COVID-19 nguy kịch từ Italia, Pháp tới điều trị

Thanh Hà |

Tuần qua, Đức tiếp nhận điều trị cho khoảng 50 bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nguy kịch từ Italia và 63 bệnh nhân từ Alsace, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch COVID-19 ở Pháp.

EU công bố kế hoạch bảo vệ người lao động trong dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Liên minh Châu Âu đã lên tiếng bảo vệ người lao động khi công bố kế hoạch ngăn cản các doanh nghiệp sa thải họ bởi dịch COVID-19.

Pháp dùng trực thăng đưa bệnh nhân mắc COVID-19 nặng ra nước ngoài chữa trị

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Pháp huy động trực thăng đưa bệnh nhân mắc COVID-19 nguy kịch ra nước ngoài chữa trị sau khi ghi nhận số ca tử vong COVID-19 vượt quá 3.000.