Mỹ công bố thêm 4 ca tử vong do COVID-19

HỒNG HẠNH |

Tiểu bang Washington, Mỹ đã công bố thêm 4 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 6 tính đến sáng ngày 3.3.

Theo New York Times, 4 ca tử vong mới do COVID-19 đều ở viện dưỡng lão Life Care Center tại Kirkland, ngoại ô Seattle. Điều này dấy lên lo ngại  rằng COVID-19 có thể đã lây lan trong nhiều tuần mà không bị phát hiện.

Khi số ca nhiễm COVID-19 mới tăng lên trên toàn quốc, các quan chức trên khắp nước Mỹ nhanh chóng đưa ra các đánh giá về rủi ro đối với các trường học, trung tâm y tế và doanh nghiệp.

Washington Post cho hay, tại Mỹ, khâu kiểm dịch được tiến hành chậm trễ khi COVID-19 đã lây lan trong khoảng 6 tuần mà không bị phát hiện ở Washington. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ vào hôm 29.2 đã thực hiện các bước để mở rộng kiểm dịch hơn.

Tính đến hết ngày 2.3, Italia xác nhận có hơn 1.600 ca nhiễm COVID-19, Iran vượt mốc 1.500 ca nhiễm với 66 ca tử vong. Hàn Quốc là quốc gia thứ 2 có số ca nhiễm COVID-19 cao với 4.355 ca và 22 ca tử vong.

Ở Indonesia, một trong số ít các quốc gia lớn được cho là không có virus cho biết hôm 2.3, có 2 trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Mỹ để lọt bệnh nhân COVID-19 chưa khỏi bệnh ra cộng đồng

Hải Anh |

Một bệnh nhân COVID-19 được xuất viện ở San Antonio, bang Texas, Mỹ sau đó cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho hay.

Mỹ: Ca thứ 2 tử vong tại Washington, New York xác nhận ca COVID-19 đầu tiên

Lê Thanh Hà |

Theo Reuters, giới chức y tế Mỹ đã xác nhận ca tử vong thứ 2 do COVID-19 tại Washington, đồng thời phát hiện ca nhiễm đầu tiên tại New York hôm 1.3.

Thiếu khẩu trang y tế, người Hàn Quốc tự làm khẩu trang chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Nhu cầu về khẩu trang và nước rửa khử trùng ngày càng cao khi số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục gia tăng ở Hàn Quốc, khiến một số người dân tự làm khẩu trang.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Mỹ để lọt bệnh nhân COVID-19 chưa khỏi bệnh ra cộng đồng

Hải Anh |

Một bệnh nhân COVID-19 được xuất viện ở San Antonio, bang Texas, Mỹ sau đó cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho hay.

Mỹ: Ca thứ 2 tử vong tại Washington, New York xác nhận ca COVID-19 đầu tiên

Lê Thanh Hà |

Theo Reuters, giới chức y tế Mỹ đã xác nhận ca tử vong thứ 2 do COVID-19 tại Washington, đồng thời phát hiện ca nhiễm đầu tiên tại New York hôm 1.3.

Thiếu khẩu trang y tế, người Hàn Quốc tự làm khẩu trang chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Nhu cầu về khẩu trang và nước rửa khử trùng ngày càng cao khi số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục gia tăng ở Hàn Quốc, khiến một số người dân tự làm khẩu trang.