Mỹ công bố ngày mở cửa trở lại chính thức vào đầu tháng 11

Vũ Tuấn |

Nhiều du khách vui mừng khi Nhà Trắng công bố ngày chính thức mở cửa trở lại sau kế hoạch được thông báo ngày 20.9.

Theo CNN, vào ngày 15.10, Nhà Trắng đã ra thông báo chính thức về ngày mở cửa trở lại của Mỹ sau khi công bố kế hoạch mở cửa từ tháng 9.2021.

Theo đó, ngày 8.11 sẽ là ngày chính thức bắt đầu mở cửa trở lại rộng rãi của nước này cho các du khách nước ngoài đã được tiêm phòng đầy đủ đến bằng đường hàng không và đường bộ.

Dù chi tiết về việc mở cửa trở lại vẫn cần hoàn thiện nhưng thông báo cũng mang lại cảm giác vui mừng cho nhiều du khách vốn chờ đợi từ sau thông báo của Nhà Trắng hồi tháng 9 năm nay.

Các chính sách cho phép công dân nước ngoài đã tiêm phòng đầy đủ đi tới Mỹ, thay thế loạt lệnh cấm và hạn chế đã được áp dụng kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Điều đó có nghĩa là công dân nước ngoài đến từ các quốc gia đã bị cấm như Trung Quốc, Iran, khu vực Schengen của Châu Âu, Vương quốc Anh, Cộng hòa Ireland, Brazil, Nam Phi và Ấn Độ sẽ sớm được phép nhập cảnh theo chính sách áp dụng cho tất cả các du khách quốc tế.

Trong tuần này, các kế hoạch tương tự cũng đã được công bố để mở cửa biên giới của Mỹ với Canada và Mexico cho những du khách đã tiêm phòng đi du lịch và các chuyến đi không cấp thiết khác.

Vũ Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Sydney mở cửa cho du khách nước ngoài mà không cần cách ly

Nguyễn Hạnh |

Bang New South Wales (Australia) ngày 15.10 thông tin, thủ phủ Sydney của bang sẽ mở cửa cho du khách nước ngoài đã được tiêm chủng đầy đủ từ ngày 1.11 mà không cần cách ly.

Mỹ mở cửa cho người nước ngoài tiêm đủ vaccine từ tháng tới

Song Minh |

Mỹ mở cửa biên giới cho người nước ngoài được tiêm chủng đầy đủ vaccine COVID-19 từ tháng 11.

Mỹ tặng Việt Nam thêm vaccine, nâng tổng số liều lên 9,1 triệu

Thanh Hà |

3 lô vaccine Pfizer Mỹ tặng Việt Nam trong 2 ngày liên tiếp đã nâng tổng số liều vaccine Mỹ tặng lên tới hơn 9,1 triệu liều.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Sydney mở cửa cho du khách nước ngoài mà không cần cách ly

Nguyễn Hạnh |

Bang New South Wales (Australia) ngày 15.10 thông tin, thủ phủ Sydney của bang sẽ mở cửa cho du khách nước ngoài đã được tiêm chủng đầy đủ từ ngày 1.11 mà không cần cách ly.

Mỹ mở cửa cho người nước ngoài tiêm đủ vaccine từ tháng tới

Song Minh |

Mỹ mở cửa biên giới cho người nước ngoài được tiêm chủng đầy đủ vaccine COVID-19 từ tháng 11.

Mỹ tặng Việt Nam thêm vaccine, nâng tổng số liều lên 9,1 triệu

Thanh Hà |

3 lô vaccine Pfizer Mỹ tặng Việt Nam trong 2 ngày liên tiếp đã nâng tổng số liều vaccine Mỹ tặng lên tới hơn 9,1 triệu liều.