Mỹ công bố bệnh nhân chết trên máy bay do COVID-19 sau hơn 2 tháng

Hải Anh |

Một phụ nữ ở khu vực Dallas, bang Texas, Mỹ, đã chết do COVID-19 khi đang trên chuyến bay ở Arizona, một quan chức quận Dallas cho biết.

Người phụ nữ Texas chết trên máy bay do COVID-19 ngoài 30 tuổi, có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn nguy cơ cao, CNN dẫn thông cáo từ quận Dallas.

Thẩm phán Clay Jenkins tiết lộ, người phụ nữ chết vào cuối tháng 7 ở sân bay New Mexico. Cơ quan Y tế và Dịch vụ Nhân sinh quận Dallas lần đầu tiên công bố báo cáo về trường hợp tử vong này trong bản tin ngày 19.10. Không có thêm thông tin nào khác được công bố vì lý do bảo mật y tế.

Cái chết của người phụ nữ mắc COVID-19 này thuộc 554 trường hợp COVID-19 mới được xác nhận được quận Dallas báo cáo ngày 20.10.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, hơn 8,2 triệu ca COVID-19 được ghi nhận khắp nước Mỹ tính tới chiều 20.10 với hơn 220.000 người tử vong.

Thông tin có người chết trên máy bay vì COVID-19 được công bố trong bối cảnh cộng đồng dường như thoải mái hơn với việc di chuyển bằng máy bay trong đại dịch. Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ đã sàng lọc hơn 1 triệu hành khách hôm 19.10, nhiều nhất kể từ ngày 16.3.

Trong một số nghiên cứu, trong đó có 2 nghiên cứu mới nhất công bố hồi tháng 9, SARS-CoV-2 có thể lây lan trên máy bay. Một nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Mỹ công bố tuần trước cho thấy hệ thống thông gió của máy bay lọc không khí hiệu quả và loại bỏ các hạt có thể truyền virus.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Quan chức Trung Quốc làm sáng tỏ nguồn lây truyền mới của COVID-19

HỒNG HẠNH |

Chính quyền thành phố Thanh Đảo có đầy đủ bằng chứng cho thấy, COVID-19 lây truyền từ hàng hóa sang người và tồn tại ở môi trường đông lạnh trong thời gian dài.

Quốc gia EU đầu tiên tái phong tỏa vì COVID-19

Hải Anh |

Ireland sẽ là quốc gia EU đầu tiên quay trở lại tình trạng phong tỏa ngừa COVID-19 với việc Thủ tướng Ireland Micheal Martin phát lệnh ở nhà trên toàn quốc hôm 19.10.

Chuyên gia WHO: Châu Âu và Bắc Mỹ nên học Châu Á về ứng phó COVID-19

Hải Anh |

Một chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng, Châu Âu và Bắc Mỹ nên học hỏi các quốc gia Châu Á trong việc kiên trì thực hiện các biện pháp chống COVID-19 và cách ly bất kỳ ai tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quan chức Trung Quốc làm sáng tỏ nguồn lây truyền mới của COVID-19

HỒNG HẠNH |

Chính quyền thành phố Thanh Đảo có đầy đủ bằng chứng cho thấy, COVID-19 lây truyền từ hàng hóa sang người và tồn tại ở môi trường đông lạnh trong thời gian dài.

Quốc gia EU đầu tiên tái phong tỏa vì COVID-19

Hải Anh |

Ireland sẽ là quốc gia EU đầu tiên quay trở lại tình trạng phong tỏa ngừa COVID-19 với việc Thủ tướng Ireland Micheal Martin phát lệnh ở nhà trên toàn quốc hôm 19.10.

Chuyên gia WHO: Châu Âu và Bắc Mỹ nên học Châu Á về ứng phó COVID-19

Hải Anh |

Một chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng, Châu Âu và Bắc Mỹ nên học hỏi các quốc gia Châu Á trong việc kiên trì thực hiện các biện pháp chống COVID-19 và cách ly bất kỳ ai tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh.