Mỹ công bố ảnh và video THAAD bắn chặn tên lửa đạn đạo tầm trung

H.L |

Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) công bố những hình ảnh và video hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) thử nghiệm bắn hạ thành công tên lửa đạn đạo tầm trung trong lần thử ngày 11.7.

Theo RT, tên lửa mục tiêu trong lần thử nghiệm này được bắn từ một máy bay chở hàng C-17 của Không quân Mỹ trên Thái Bình Dương, phía bắc Hawaii.

Những bức ảnh và video do MDA công bố cho thấy tên lửa mục tiêu đã bị phá hủy bởi một tên lửa thuộc hệ thống THAAD phóng từ Tổ hợp sân bay vũ trụ Thái Bình Dương ở đảo Kodiak, bang Alaska, Mỹ.

“Lần thử thành công cho thấy khả năng THAAD chống lại mối đe dọa của tên lửa đạn đạo tầm trung, góp phần củng cố năng lực phòng thủ của đất nước và các quốc gia khác trên toàn cầu trước mối đe dọa tên lửa đang gia tăng của Triều Tiên, và góp phần kiến trúc một chiến lược ngăn chặn rộng hơn”, thông cáo của MDA cho biết.

Hãng Lockheed Martin, nhà sản xuất THAAD, tuyên bố hệ thống phòng thủ tên lửa này “đã đánh chặn thành công 14 lần trong 14 cuộc thử nghiệm” kể từ năm 2005.

Ảnh: MDA

Một số bệ phóng THAAD đã được triển khai ở Hàn Quốc trong thời gian gần đây trước khi Tổng thống Moon Jae-in đắc cử và đã bị tạm dừng triển khai từ ngày 7. .7

 

H.L
TIN LIÊN QUAN

Máy bay Triều Tiên vào sâu lãnh thổ Hàn Quốc do thám “lá chắn” THAAD

Hà Liên |

Một máy bay không người lái được cho là từ Triều Tiên có trang bị camera do Sony sản xuất đã vượt qua 270 km vào sâu trong lãnh thổ Hàn Quốc để chụp ảnh hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD do Mỹ lắp đặt.

Tuyên bố mới nhất của Hàn Quốc về hệ thống THAAD

Hà Liên |

Chưa đầy 2 ngày sau tuyên bố tạm dừng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) để đánh giá tác động môi trường, Hàn Quốc lên tiếng khẳng định không có ý định thay đổi thỏa thuận với Mỹ và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Washington về hệ thống này.

Hàn Quốc cự tuyệt triển khai ngay tên lửa Mỹ THAAD

N.V |

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tạm ngừng việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ, trong lúc chính phủ tiến hành đánh giá tác động môi trường của hệ thống này.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Máy bay Triều Tiên vào sâu lãnh thổ Hàn Quốc do thám “lá chắn” THAAD

Hà Liên |

Một máy bay không người lái được cho là từ Triều Tiên có trang bị camera do Sony sản xuất đã vượt qua 270 km vào sâu trong lãnh thổ Hàn Quốc để chụp ảnh hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD do Mỹ lắp đặt.

Tuyên bố mới nhất của Hàn Quốc về hệ thống THAAD

Hà Liên |

Chưa đầy 2 ngày sau tuyên bố tạm dừng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) để đánh giá tác động môi trường, Hàn Quốc lên tiếng khẳng định không có ý định thay đổi thỏa thuận với Mỹ và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Washington về hệ thống này.

Hàn Quốc cự tuyệt triển khai ngay tên lửa Mỹ THAAD

N.V |

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tạm ngừng việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ, trong lúc chính phủ tiến hành đánh giá tác động môi trường của hệ thống này.