Mỹ có tin tình báo về năng lực hạt nhân mới mạnh mẽ của Nga

Thanh Hà |

Mỹ thông báo cho Quốc hội nước này và các đồng minh châu Âu về những tiến bộ của Nga trong vũ khí hạt nhân mới đặt trên không gian.

Loại vũ khí hạt nhân của Nga có khả năng tiêu diệt vệ tinh, nếu được triển khai, có thể phá hủy các hoạt động liên lạc dân sự, giám sát từ không gian cũng như các hoạt động chỉ huy và kiểm soát quân sự của Mỹ và các đồng minh.

Một cựu quan chức Mỹ chia sẻ với New York Times, hiện tại, Mỹ chưa có khả năng chống lại loại vũ khí hạt nhân đặt trên không gian nói trên để bảo vệ các vệ tinh của nước này.

Theo giới chức Mỹ, thông tin tình báo mới về năng lực hạt nhân của Nga đặt ra câu hỏi nghiêm túc về khả năng Nga từ bỏ Hiệp ước Không gian Vũ trụ (Outer Space Treaty) năm 1967 trong đó cấm tất cả vũ khí hạt nhân trên quỹ đạo. Tuy nhiên, Nga dường như chưa có khả năng triển khai loại vũ khí này nên nó không được coi là mối đe dọa khẩn cấp.

Thông tin tình báo được Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Michael R. Turner - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện - công bố ngày 14.2. Ông kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden giải mật thông tin.

New York Times nhận định, việc triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian sẽ là tiến bộ đáng kể trong công nghệ của Nga.

Hiệp ước Không gian Vũ trụ là một trong những hiệp ước kiểm soát vũ khí lớn đầu tiên được đàm phán giữa Mỹ và Liên Xô và là một trong những hiệp ước cuối cùng còn tồn tại. Trong những năm qua Nga đã rút khỏi nhiều hiệp ước kiểm soát vũ khí thời Chiến tranh Lạnh.

Ngoài Hiệp ước Không gian Vũ trụ còn hiệu lực, giữa Nga và Mỹ còn hiệp ước START Mới về hạn chế vũ khí hạt nhân chiến lược - sẽ hết hạn vào tháng 2.2026.

Steven Andreasen - chuyên gia hạt nhân tại Trường Công vụ Humphrey ở Minneapolis - cho biết: “Việc chấm dứt Hiệp ước Không gian Vũ trụ có thể mở "cánh cửa xả lũ" để các quốc gia khác đưa vũ khí hạt nhân vào không gian. Một khi có vũ khí hạt nhân trên quỹ đạo, bạn có thể sử dụng chúng vào nhiều mục đích khác ngoài tiêu diệt vệ tinh".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tướng Ba Lan đề xuất cho Mỹ đặt vũ khí hạt nhân

Song Minh |

Tướng Jaroslaw Kraszewski tin rằng Ba Lan nên cho Mỹ đặt vũ khí hạt nhân trong lãnh thổ Ba Lan.

Nghị sĩ Đức tuyên bố EU cần hạt nhân riêng, không phụ thuộc Mỹ

Ngọc Vân |

EU không thể phụ thuộc vào sự bảo vệ của Mỹ mãi, mà cần hạt nhân riêng - một nghị sĩ nổi bật trong đảng của Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố.

Hơn 5 tấn nước nhiễm xạ ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima rò rỉ

Thanh Hà |

Nước nhiễm xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị rò rỉ từ một thiết bị xử lý nước ô nhiễm, Công ty Điện lực Tokyo thông tin ngày 7.2.

Vụ hỗ trợ gà cho người thân chủ tịch xã, thanh tra kết luận có nhiều sai phạm

Hoàng Bin |

Theo kết luận Thanh tra của huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, nhiều hộ dân nhận gà hỗ trợ phát triển sản xuất tại xã Bình Lâm ở huyện này là sai đối tượng, chưa đủ điều kiện hoặc không đúng với phương án phê duyệt ban đầu.

Lạng Sơn sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng

Cẩm Hà |

Tỉnh Lạng Sơn dự kiến sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), địa điểm gắn liền với cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Cháy lớn ở Đồng Nai, cột khói bốc cao hàng chục mét

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tối 16.2, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang khống chế ngọn lửa tại một kho chứa đồ nhựa, đồ gia dụng tại phường Xuân Tân, TP Long Khánh, bốc cháy dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Tai nạn liên hoàn 4 ôtô trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tối 16.2, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Trung tá Hoàng Xuân Ân, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 - thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an xác nhận, vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai.

Ngân hàng Nhà nước công bố bổ nhiệm, điều động nhiều lãnh đạo

Minh Ánh |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ tại Nhà máy In tiền quốc gia; Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Hội đồng Quản lý Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) với thời hạn 5 năm.

Tướng Ba Lan đề xuất cho Mỹ đặt vũ khí hạt nhân

Song Minh |

Tướng Jaroslaw Kraszewski tin rằng Ba Lan nên cho Mỹ đặt vũ khí hạt nhân trong lãnh thổ Ba Lan.

Nghị sĩ Đức tuyên bố EU cần hạt nhân riêng, không phụ thuộc Mỹ

Ngọc Vân |

EU không thể phụ thuộc vào sự bảo vệ của Mỹ mãi, mà cần hạt nhân riêng - một nghị sĩ nổi bật trong đảng của Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố.

Hơn 5 tấn nước nhiễm xạ ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima rò rỉ

Thanh Hà |

Nước nhiễm xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị rò rỉ từ một thiết bị xử lý nước ô nhiễm, Công ty Điện lực Tokyo thông tin ngày 7.2.