Mỹ có thể tước giấy phép của 3 công ty viễn thông Trung Quốc

Song Minh |

Ủy ban Viễn thông Liên bang của Mỹ đang tính tước giấy phép hoạt động tại Mỹ của 3 công ty viễn thông Trung Quốc.

BBC đưa tin, 3 công ty Trung Quốc này là China Unicom Americas, Pacific Networks và ComNet.

Ủy ban Viễn thông Liên bang (FCC) cho hay, 3 công ty nói trên đã không giải thích được mối liên hệ của họ với chính quyền Bắc Kinh. FCC từ lâu nay đã cho rằng, những liên hệ đó tạo thành mối nguy hiểm tới an ninh quốc gia Mỹ.

Trong cuộc họp hôm 17.3, FCC đã biểu quyết nhất trí mở cuộc điều tra, theo đó có thể dẫn đến việc hủy giấy phép của 3 công ty nêu trên - bước đi sẽ khiến các hãng bị đuổi khỏi thị trường Mỹ.

Tháng 4 năm ngoái, các công ty này được yêu cầu giải thích trước những quan ngại về mối quan hệ của họ với chính phủ Trung Quốc - điều mà FCC nói là có thể dẫn đến tình trạng các hãng bị "khai thác, gây ảnh hưởng và kiếm soát".

Các công ty tuy đã nỗ lực trình bày, nhưng FCC không chấp nhận cách giải thích của họ.

"Mối đe doạ tới những mạng lưới của chúng ta từ việc các công ty này có liên hệ với chính quyền Trung Quốc là điều mà chúng tôi cần phải đề cập tới, và tôi vui mừng là FCC đang tiếp tục chứng tỏ sự mạnh mẽ và quyết tâm cần thiết để xử lý mối lo này" - người đứng đầu FCC Brendan Carr nói trong một tuyên bố.

China Unicom là một đơn vị thuộc 3 mạng lưới viễn thông lớn của Trung Quốc.

Pacific Networks bán lại dịch vụ gọi điện thoại và dữ liệu cho các nhà điều hành Mỹ, còn công ty con của hãng là ComNet cung ứng các dịch vụ di động khác nhau, trong đó có dịch vụ bán thẻ SIM và thẻ gọi điện thoại quốc tế.

FCC đã chấp thuận cho 3 hãng này hoạt động tại Mỹ từ hơn 10 năm trước, khi còn chưa có nhiều lo lắng tại Mỹ về các công ty công nghệ Trung Quốc.

Trong một diễn biến riêng rẽ, Bộ Thương mại Mỹ cho biết đã gửi trát lệnh tới nhiều công ty Trung Quốc hoạt động tại Mỹ nhằm xác định xem các công ty này có gây ra mối nguy cơ an ninh hay không. Bộ Thương mại Mỹ không nêu tên các công ty bị gửi trát.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc khai trương dịch vụ đưa đón sân bay bằng trực thăng

Khánh Minh |

Thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, vừa khai trương dịch vụ đưa đón sân bay bằng trực thăng hôm 18.3.

Giá vàng biến động, Trung Quốc bắt đầu tăng mạnh mua vào

Ngọc Vân |

Trong bối cảnh giá vàng biến động, Trung Quốc - một trong những nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới - bắt đầu tăng mạnh mua vàng.

Trung Quốc triệu tập Alibaba và các tập đoàn công nghệ lớn

Bảo Châu |

Trung Quốc ngày 18.3 đã triệu tập 11 công ty công nghệ lớn để họp về ''deepfake'' và bảo mật Internet.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Trung Quốc khai trương dịch vụ đưa đón sân bay bằng trực thăng

Khánh Minh |

Thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, vừa khai trương dịch vụ đưa đón sân bay bằng trực thăng hôm 18.3.

Giá vàng biến động, Trung Quốc bắt đầu tăng mạnh mua vào

Ngọc Vân |

Trong bối cảnh giá vàng biến động, Trung Quốc - một trong những nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới - bắt đầu tăng mạnh mua vàng.

Trung Quốc triệu tập Alibaba và các tập đoàn công nghệ lớn

Bảo Châu |

Trung Quốc ngày 18.3 đã triệu tập 11 công ty công nghệ lớn để họp về ''deepfake'' và bảo mật Internet.