Mỹ có thể đặc quyền sở hữu vaccine COVID-19 của Pháp trước mọi nước

Khánh Minh |

Mỹ có thể sẽ nhận được vaccine COVID-19 đầy hứa hẹn của Pháp trước thế giới bởi Mỹ là nước đầu tiên rót hàng triệu USD cho công ty Pháp nghiên cứu.

Công ty dược phẩm khổng lồ Sanofi của Pháp sẽ gửi vaccine COVID-19 tới Mỹ trước phần còn lại của Châu Âu khi công ty sản xuất thành công - Bloomberg đưa tin.

“Chính phủ Mỹ có quyền đặt hàng trước lớn nhất bởi vì Mỹ đã mạo hiểm đầu tư” - Giám đốc điều hành Sanofi, ông Paul Hudson, nói với Bloomberg. “Họ đã đầu tư để cố gắng bảo vệ dân số và khởi động lại nền kinh tế của họ” - ông Hudson cho biết thêm.

Thông qua Cơ quan nghiên cứu và phát triển nâng cao y sinh, Mỹ đã tài trợ 30 triệu USD cho Sanofi nghiên cứu nhằm mục đích chế tạo 600 triệu liều vaccine hàng năm. Quan hệ đối tác giữa các hai đơn vị này đã được mở rộng vào tháng Hai.

Hudson cho biết mối quan hệ nói trên sẽ đóng vai trò như một mô hình về cách thức hợp tác của chính phủ với ngành công nghiệp dược phẩm. Trung Quốc cũng đi đầu trong việc huy động các nỗ lực phát triển vaccine - ông Hudson nói.

“Vì vậy, hai nền kinh tế cường quốc này sẽ được tiêm phòng trước” - Giám đốc Sanofi cho hay.

Ông Hudson đồng thời kêu gọi các nước Châu Âu tăng cường tài trợ cho nghiên cứu thuốc để chống lại đại dịch COVID-19 - cho đến nay đã khiến hơn 297.000 người tử vong trên toàn thế giới.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đang dẫn đầu nỗ lực gây quỹ 8 tỉ USD để hỗ trợ phân phối vaccine công bằng.

Các chuyên gia cho biết, những quốc gia đầu tiên đưa vaccine COVID-19 ra thị trường sẽ có khả năng đòi quyền sở hữu trong quá trình phân phối.

“Nói chung, chúng tôi không thể giao dịch với nhau mà không vướng vào các câu hỏi về thuế quan và những vấn đề khác” -  ông Peterna Kumar, một nhà kinh tế cấp cao và giám đốc nghiên cứu quốc tế tại RAND Corp cho hay và nói thêm rằng không dễ dàng dàn xếp những việc này.

Mỹ có mối quan hệ lâu dài với Sanofi, bao gồm đã cấp cho hãng dược phẩm này 226 triệu USD vào tháng 12 để tăng cường khả năng sản xuất vaccine cúm.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 ngày 14.5: WHO nói virus có thể tồn tại mãi như HIV

Song Minh |

WHO cảnh báo virus gây COVID-19 có thể không bao giờ biến mất và trở thành căn bệnh thường thấy như HIV.

Thụy Điển dự báo mới về thời điểm miễn dịch cộng đồng COVID-19

Song Minh |

Thủ đô của Thụy Điển có thể đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19 trong tháng này hoặc giữa tháng 6, theo dự báo mới của các chuyên gia.

Hãng dược Mỹ công bố thời điểm có 1 tỉ liều vaccine COVID-19

Hải Anh |

Một giám đốc điều hành của Johnson&Johnson thông báo ngày 10.5 rằng, hãng đặt mục tiêu cung cấp 1 tỉ liều vaccine COVID-19 vào năm sau.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dịch COVID-19 ngày 14.5: WHO nói virus có thể tồn tại mãi như HIV

Song Minh |

WHO cảnh báo virus gây COVID-19 có thể không bao giờ biến mất và trở thành căn bệnh thường thấy như HIV.

Thụy Điển dự báo mới về thời điểm miễn dịch cộng đồng COVID-19

Song Minh |

Thủ đô của Thụy Điển có thể đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19 trong tháng này hoặc giữa tháng 6, theo dự báo mới của các chuyên gia.

Hãng dược Mỹ công bố thời điểm có 1 tỉ liều vaccine COVID-19

Hải Anh |

Một giám đốc điều hành của Johnson&Johnson thông báo ngày 10.5 rằng, hãng đặt mục tiêu cung cấp 1 tỉ liều vaccine COVID-19 vào năm sau.