Mỹ có kỷ lục mới với 36.358 ca COVID-19 trong một ngày

Hải Anh |

Mỹ lập kỷ lục mới về số ca COVID-19 trong vòng 24 giờ, lên tới 36.358 ca mới trong ngày 24.6, phá vỡ kỷ lục hồi tháng 4.

Theo các dữ liệu theo dõi của NBC News, số ca COVID-19 hàng ngày của Mỹ ngày 24.6 là cao nhất kể từ 26.4 - đỉnh điểm đầu tiên của đại dịch ở Mỹ, cao hơn 73 ca. Trước đó, hôm 21.6, Tổ chức Y tế Thế giới đã thông báo kỷ lục hơn 183.000 ca COVID-19 trong một ngày trên phạm vi toàn cầu.

Các chuyên gia y tế cho hay, sau sự hồi sinh các ca bệnh ở các bang phía tây và phía nam nước Mỹ có thể truy dấu từ ngày 31.5 khi nhiều bang bắt đầu nới lỏng phong tỏa và mở cửa các doanh nghiệp trở lại.

Trong khi đó, khu vực phía đông bắc nước Mỹ đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong các ca COVID-19 mới khi giới chức tiếp tục duy trì các chính sách giãn cách xã hội và đeo khẩu trang.

Du khách đi từ các điểm nóng của Mỹ đến New York, New Jersey và Connecticut sẽ được yêu cầu cách ly trong 2 tuần, các thống đốc của các tiểu bang đã công bố hôm 24.6.

Trong bối cảnh nhiều bang đang vật lộn để kiềm chế virus SARS-CoV-2 sau khi nới lỏng các hạn chế từ sớm, các bệnh viện trở nên quá tải.

Tại Florida, nơi có hơn 109.000 trường hợp COVID-19 đã được ghi nhận, công suất cho các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) dành cho người lớn chỉ còn  21%, theo dữ liệu của tiểu bang được cập nhật hôm 24.6. Bang Arizona chỉ có 12% giường ICU còn trống, theo cơ quan y tế bang công bố một ngày trước đó.

Tiến sĩ Anthony Fauci - người đứng đầu Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ đã ca ngợi ứng phó của California với đại dịch COVID-19. Dù vậy, trên thực tế, bang California cũng chứng kiến số ca COVID-19 hàng ngày lớn nhất vào ngày 24.6 với 7.149 trường hợp mới được ghi nhận, nâng tổng số ca COVID-19 của tiểu bang lên  190.222.

Cùng ngày, Thống đốc Gavin Newsom đề nghị người dân California tiếp tục sử dụng khẩu trang trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus. "Bạn không hề bất khả chiến bại với COVID-19. Hoàn toàn ngược lại, đây là một căn bệnh dễ lây lan, rất dễ lây lan" - ông nói.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia tiếp theo sau Mỹ vượt mốc 1 triệu ca mắc COVID-19

Hải Anh |

Brazil đã vượt ngưỡng 1 triệu ca COVID-19 và có khả năng vượt Mỹ trở thành quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất hành tinh bởi đại dịch COVID-19.

Tổng thống Putin: Nga kiểm soát dịch COVID-19 tốt hơn Mỹ

Hương Quỳnh |

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Nga đã và đang khống chế đại dịch COVID-19 tốt hơn Mỹ, bởi vì chính quyền các cấp đã hợp sức làm việc mà không hề bất đồng như ở Mỹ.

Mỹ: Bệnh nhân COVID-19 choáng với hóa đơn điều trị khủng 1 triệu USD

Bảo Châu |

Cụ ông 70 tuổi ở Seattle, Mỹ đã nhận được hóa đơn dài 181 trang trị giá hơn 1 triệu USD cho hơn hai tháng điều trị COVID-19 tại bệnh viện địa phương.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Quốc gia tiếp theo sau Mỹ vượt mốc 1 triệu ca mắc COVID-19

Hải Anh |

Brazil đã vượt ngưỡng 1 triệu ca COVID-19 và có khả năng vượt Mỹ trở thành quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất hành tinh bởi đại dịch COVID-19.

Tổng thống Putin: Nga kiểm soát dịch COVID-19 tốt hơn Mỹ

Hương Quỳnh |

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Nga đã và đang khống chế đại dịch COVID-19 tốt hơn Mỹ, bởi vì chính quyền các cấp đã hợp sức làm việc mà không hề bất đồng như ở Mỹ.

Mỹ: Bệnh nhân COVID-19 choáng với hóa đơn điều trị khủng 1 triệu USD

Bảo Châu |

Cụ ông 70 tuổi ở Seattle, Mỹ đã nhận được hóa đơn dài 181 trang trị giá hơn 1 triệu USD cho hơn hai tháng điều trị COVID-19 tại bệnh viện địa phương.