Mỹ có ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron

Ngọc Vân |

Ngày 20.12, Mỹ thông báo ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron là một người đàn ông chưa được tiêm phòng ở độ tuổi 50 tại bang Texas.

Tin tức về ca tử vong đầu tiên ở Mỹ do biến thể Omicron được đưa ra vào đúng ngày Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) nói rằng Omicron đã vượt các chủng khác trở thành biến thể trội nhất, chiếm 73% số ca mắc COVID-19 mới trong tuần trước.

CNN và các hãng truyền thông khác cho hay, đây là trường hợp tử vong đầu tiên được xác nhận liên quan đến biến thể Omicron ở Mỹ.

Người đàn ông tử vong chưa được tiêm chủng và trước đó đã bị nhiễm COVID-19, theo thông cáo từ Cơ quan Y tế Công cộng Hạt Harris.

Thông cáo cho biết, nạn nhân thuộc nhóm có nguy cơ biến chứng cao từ COVID-19 do chưa được tiêm chủng và có bệnh nền tiềm ẩn.

Thẩm phán Hạt Harris, bà Lina Hidalgo, thông báo về ca tử vong trong cuộc họp báo hôm 20.12, đồng thời nói rằng những người đã được tiêm chủng và tiêm mũi tăng cường ít có khả năng phải nhập viện hơn.

Ngày 20.12, Bệnh viện Houston Methodist cho biết, 82% các trường hợp mới là do biến thể Omicron, chỉ sau ba tuần xét nghiệm. Biến thể Delta đã mất ba tháng để đạt được tỉ lệ đó.

Bệnh viện Nhi đồng Texas cũng đang chứng kiến ​​số ca nhập viện và ca bệnh tăng gấp đôi và gấp ba so với tuần trước.

“Một quỹ đạo đi lên dốc hơn bất cứ điều gì chúng ta đã thấy trước đây trong đại dịch này” - Tiến sĩ Jim Versalovic thuộc Bệnh viện Nhi đồng Texas nói.

Trong khi đó, bà Lina Hidalgo cho hay, biến thể Omicron đang lây lan cực kỳ nhanh chóng.

“Đầu tiên, chúng tôi biết rằng ngày càng có nhiều trường hợp mắc bệnh ở hạt Harris có liên quan đến Omicron. Nó dễ lây lan hơn. Khoảng thời gian để số ca Omicron tăng gấp đôi là rất đáng lo ngại. Dữ liệu ban đầu của CDC cho thấy nó tăng gấp đôi trong 2-3 ngày. Để so sánh, biến thể Delta tăng gấp đôi cứ sau 11 ngày" - bà Hidalgo nói.

Trước đó, hạt Harris đã nâng mức cảnh báo đe dọa COVID-19 trở lại màu da cam, khuyến cáo cư dân "giảm thiểu tất cả các cuộc tiếp xúc trừ khi được tiêm phòng".

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Các nước cấp phép kit test COVID-19 thế nào?

Khánh Minh |

Các nước trên thế giới có quy trình phê duyệt cấp phép kit test COVID-19 nghiêm ngặt.

WHO: Hủy lễ lạt tốt hơn hủy hoại cuộc đời

Ngọc Vân |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi mọi người hủy bỏ một số kế hoạch nghỉ lễ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng khi biến thể Omicron lan rộng ra toàn cầu.

Bài học quý từ các nước đang lây mạnh biến thể Omicron

Ngọc Vân |

Nam Phi, Anh và Đan Mạch là ba trong số các quốc gia mà biến thể Omicron đang tăng mạnh, chưa đầy một tháng sau khi biến thể được phát hiện lần đầu tiên.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Các nước cấp phép kit test COVID-19 thế nào?

Khánh Minh |

Các nước trên thế giới có quy trình phê duyệt cấp phép kit test COVID-19 nghiêm ngặt.

WHO: Hủy lễ lạt tốt hơn hủy hoại cuộc đời

Ngọc Vân |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi mọi người hủy bỏ một số kế hoạch nghỉ lễ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng khi biến thể Omicron lan rộng ra toàn cầu.

Bài học quý từ các nước đang lây mạnh biến thể Omicron

Ngọc Vân |

Nam Phi, Anh và Đan Mạch là ba trong số các quốc gia mà biến thể Omicron đang tăng mạnh, chưa đầy một tháng sau khi biến thể được phát hiện lần đầu tiên.