Mỹ có bộ trưởng người Mỹ bản địa đầu tiên trong lịch sử

Hải Anh |

Deb Haaland, thành viên của bộ lạc Laguna Pueblo của New Mexico, đã trở thành bộ trưởng nội các người Mỹ bản địa đầu tiên trong lịch sử Mỹ.

Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỉ lệ 51 phiếu thuận - 40 phiếu chống vào ngày 15.3 để xác nhận nữ nghị sĩ Dân chủ Deb Haaland lãnh đạo Bộ Nội vụ, NPR đưa tin.

“Giờ đây, chúng ta đã làm nên lịch sử 2 lần trong vài phút vừa qua" - lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer nói sau cuộc bỏ phiếu. Ông lưu ý rằng, bà Haaland là Bộ trưởng Nội vụ người Mỹ bản địa đầu tiên cũng như là bộ trưởng nội các các người Mỹ bản địa đầu tiên.

NPR lưu ý, đây không phải lần đầu tiên bà Haaland làm nên lịch sử. Năm 2018, bà trở thành một trong hai phụ nữ Mỹ bản địa đầu tiên được bầu vào quốc hội Mỹ. Việc Tổng thống Joe Biden đề cử bà vào vị trí lãnh đạo Bộ Nội vụ đã được các bộ lạc, các tổ chức môi trường và các nhà lập pháp ủng hộ. Tuy nhiên, đề cử này cũng vấp phải sự phản đối của các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa và các nhóm công nghiệp - những người cho rằng lập trường của bà Haaland về các vấn đề môi trường khác nhau là cực đoan.

Bộ Nội vụ Mỹ là cơ quan đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực đầy tham vọng của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm chống biến đổi khí hậu và bảo tồn thiên nhiên.

Bộ Nội vụ quản lý khoảng 1/5 tất cả đất đai ở Mỹ cũng như các vùng lãnh thổ ở nước ngoài. Việc khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa thạch ở những vùng đất công này chiếm khoảng 1/4 tổng lượng phát thải khí nhà kính của cả nước.

Việc Thượng viện Mỹ xác nhận bà Haaland hoàn thiện một trong số ít các vị trí còn lại trong nội các của Tổng thống Joe Biden gần 2 tháng sau khi ông tuyên thệ nhậm chức. Hầu hết các chức vụ chính đã được xác nhận, hiện nội các ông Joe Biden chưa được Thượng viện Mỹ xác nhận các vị trí đại diện thương mại Mỹ, Bộ trưởng Lao động và Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Con người.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Loạt tên lửa bắn xuống căn cứ Mỹ ở Iraq

Thanh Hà |

Bảy quả tên lửa nhắm vào một căn cứ không quân ở Iraq, nơi có quân đội Mỹ đang đóng quân, vào ngày 15.3.

Nội các Tổng thống Biden có thêm nhân sự mới đặc biệt

Song Minh |

Nhân sự mới nhất của ông Biden là Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo, người phụ nữ từng được cân nhắc cho vị trí phó tổng thống Mỹ.

Nhân sự ít tranh cãi suôn sẻ gia nhập nội các của ông Joe Biden

Hải Anh |

Thượng viện Mỹ ngày 1.3 xác nhận ông Miguel Cardona làm Bộ trưởng Giáo dục nước này, phê duyệt đề cử của Tổng thống Joe Biden một cách nhanh chóng.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Loạt tên lửa bắn xuống căn cứ Mỹ ở Iraq

Thanh Hà |

Bảy quả tên lửa nhắm vào một căn cứ không quân ở Iraq, nơi có quân đội Mỹ đang đóng quân, vào ngày 15.3.

Nội các Tổng thống Biden có thêm nhân sự mới đặc biệt

Song Minh |

Nhân sự mới nhất của ông Biden là Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo, người phụ nữ từng được cân nhắc cho vị trí phó tổng thống Mỹ.

Nhân sự ít tranh cãi suôn sẻ gia nhập nội các của ông Joe Biden

Hải Anh |

Thượng viện Mỹ ngày 1.3 xác nhận ông Miguel Cardona làm Bộ trưởng Giáo dục nước này, phê duyệt đề cử của Tổng thống Joe Biden một cách nhanh chóng.