Mỹ chuyển Đại sứ quán về Jerusalem

Song Minh |

Ngày mai 14.5, Mỹ sẽ chính thức chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv về Jerusalem, thực hiện tuyên bố ngày 6.12.2017 của Tổng thống Donald Trump.

"Ở Israel những ngày này, ông Benjamin Netanyahu là vua, còn ông Donald Trump là chúa. Những người chỉ trích hai nhà lãnh đạo này chỉ có thể hy vọng và cầu nguyện rằng sự hưng phấn để thay đổi này sẽ không trở thành màn mở đầu cho thảm họa" - biên tập viên người Mỹ Chemi Shalev viết cho tờ báo cánh tả Israel Haaretz trước ngày Mỹ chuyển đại sứ quán về Jerusalem.

Dự kiến ông Donald Trump sẽ không tham dự lễ khai trương đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem, mà cử một phái đoàn cao cấp do Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan dẫn đầu, trong đó có cả con gái ông là Ivanka Trump và con rể Jared Kushner đến dự.

Khi ông Donald Trump công bố quyết định vào cuối năm 2017, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ca ngợi quyết định này là "can đảm và công bằng". Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Trung Đông và Châu Âu dự đoán làn sóng phản ứng dữ dội của Palestine - những người cũng giống như người Do Thái Israel, coi Jerusalem là thủ đô của mình.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết không ràng buộc với 128 phiếu thuận và 9 phiếu chống tuyên bố rằng việc di chuyển đại sứ quán của Mỹ là "vô giá trị".

Trước thời điểm Mỹ khai trương đại sứ quán ở Jerusalem, tình hình trong khu vực ngày càng bất ổn. Hôm 11.5, hàng trăm cư dân Gaza tụ tập gần biên giới Israel trong cuộc biểu tình kéo dài sang tuần thứ 7.

Lãnh đạo Hamas cho biết dự kiến trong ngày mai 14.5, hàng chục nghìn người có thể vượt qua hàng rào biên giới vào Israel.

Về phần mình, Israel cho biết sẽ ngăn chặn bất kỳ vi phạm biên giới nào. Kể từ cuối tháng Ba đến nay, khoảng 40 người biểu tình đã thiệt mạng và hơn 1.700 người bị thương.

Cùng lúc, căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang kể từ khi Tổng thống Donald Trump thông báo rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015. Các lực lượng Iran ở Syria bắn tên lửa vào Cao nguyên Golan, Israel đáp trả bằng loạt không kích vào các cơ sở quân sự của Iran ở Syria.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.