Trong tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết, quyết định chuyển các hoạt động của đại sứ quán đến Lviv - cách biên giới phía tây của Ukraina với Ba Lan khoảng 80km - là do lo ngại về sự an toàn của nhân viên.
Hầu hết nhân viên đại sứ quán Mỹ ở Ukraina đã được lệnh rời khỏi Ukraina và công dân Mỹ đã được khuyến cáo rời khỏi đất nước bằng các phương tiện thương mại.
Ông Blinken lưu ý, việc dời các hoạt động của đại sứ quán không mang nghĩa thể hiện sự giảm bớt ủng hộ của Mỹ với "chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraina. Ông nhấn mạnh, các nhà ngoại giao Mỹ sẽ tiếp tục giữ kết nối với chính phủ Ukraina.
Ngoại trưởng Mỹ cho hay, Washington đang tiếp tục hối thúc Mátxcơva đưa ra một giải pháp ngoại giao.
Động thái của Mỹ ở Ukraina diễn ra khi các quan chức Mỹ cảnh báo rằng Nga đang tiếp tục điều động hơn 100.000 quân gần biên giới của Nga với Ukraina và nước láng giềng Belarus, và bất cứ lúc nào cũng có thể phát động một cuộc tấn công, trong đó có vào Kiev. Mátxcơva bác bỏ cáo buộc của phương Tây rằng nước này đang lên kế hoạch tấn công Ukraina.
"Một cuộc xâm nhập vào Ukraina có thể dẫn đến bạo lực, tàn phá lớn và thiệt hại về sinh mạng sẽ không phân biệt người Mỹ, người Ukraina" hoặc những người khác, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói.
Phát ngôn viên Price thông tin, việc dời các hoạt động của đại sứ quán Mỹ ở Ukraina được thực hiện dựa trên đánh giá "về những gì chúng tôi đang tận mắt chứng kiến trên thực địa".
Ông cho hay, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Ukraina, Đại biện Kristina Kvien sẽ làm việc từ Lviv, trong khi cơ sở phái bộ của Mỹ tại Kiev sẽ được Cảnh sát Vệ binh Quốc gia Ukraina bảo vệ.