Mỹ chuyển 4 triệu liều vaccine COVID-19 cho Indonesia "sớm nhất có thể"

Thanh Hà |

Mỹ sẽ chuyển 4 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna tới Indonesia "sớm nhất có thể" khi quốc gia Đông Nam Á đối mặt với đợt bùng phát COVID-19.

Thông tin về vaccine COVID-19 Mỹ chia sẻ với Indonesia được Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nêu trong cuộc điện đàm với ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi ngày 2.7.

Ông Jake Sullivan cho biết, số vaccine này sẽ được vận chuyển thông qua chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX "sớm nhất có thể", thông cáo từ Nhà Trắng cho hay.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nhấn mạnh, khoản tài trợ này "nêu bật sự hỗ trợ của Mỹ dành cho người dân Indonesia khi họ đương đầu với sự gia tăng số ca COVID-19".

Hai quan chức Mỹ và Indonesia cũng thảo luận về các kế hoạch của Mỹ nhằm tăng cường hỗ trợ cho các nỗ lực ứng phó COVID-19 rộng lớn hơn của Indonesia.

Indonesia là quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới. Quốc gia Đông Nam Á này đang phải ứng phó với một trong những đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất Châu Á. Trong vòng 12 ngày qua, cả nước đã ghi nhận tới 8 ngày có những ca nhiễm mới kỷ lục, bao gồm 25.830 ca nhiễm và kỷ lục 539 ca tử vong vào ngày 2.7.

Indonesia chủ yếu dựa vào vaccine từ Sinovac Biotech đồng thời đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung cấp.

Trước đó, hôm 2.7, Cơ quan thực phẩm và dược phẩm Indonesia thông báo đã cho phép sử dụng vaccine Moderna trong trường hợp khẩn cấp.

Tháng trước, chính quyền Tổng thống Joe Biden cam kết chia sẻ toàn cầu 80 triệu liều vaccine ban đầu do Mỹ sản xuất. Mỹ cũng sẽ mua 500 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech để phân phối cho Liên minh Châu Phi và 92 quốc gia có thu nhập trung bình và thấp.

Ngoài Indonesia, Mỹ đã công bố kế hoạch chia sẻ vaccine cho các quốc gia Đông Nam Á khác gồm Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia và Papua New Guinea.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ chia sẻ thêm hàng chục triệu liều vaccine COVID-19 trong hè này

Thanh Hà |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chia sẻ hàng chục triệu liều vaccine COVID-19 của Mỹ vào mùa hè này cho các quốc gia trên toàn cầu, ngoài 80 triệu liều vaccine đã phân bổ.

Thúc đẩy chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine của Cuba cho Việt Nam

Thanh Hà |

Lãnh đạo Việt Nam - Cuba nhất trí khẩn trương trao đổi thông tin chuyên môn cũng như phối hợp các bước đi cần thiết để đạt thỏa thuận cung ứng và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 của Cuba cho Việt Nam.

Việt Nam mong muốn Mỹ hỗ trợ tiếp để sớm tiếp nhận nguồn vaccine đã cam kết

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn phía Mỹ tiếp tục hỗ trợ để Việt Nam được sớm tiếp nhận nguồn vaccine Mỹ đã cam kết dành cho Việt Nam.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Mỹ chia sẻ thêm hàng chục triệu liều vaccine COVID-19 trong hè này

Thanh Hà |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chia sẻ hàng chục triệu liều vaccine COVID-19 của Mỹ vào mùa hè này cho các quốc gia trên toàn cầu, ngoài 80 triệu liều vaccine đã phân bổ.

Thúc đẩy chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine của Cuba cho Việt Nam

Thanh Hà |

Lãnh đạo Việt Nam - Cuba nhất trí khẩn trương trao đổi thông tin chuyên môn cũng như phối hợp các bước đi cần thiết để đạt thỏa thuận cung ứng và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 của Cuba cho Việt Nam.

Việt Nam mong muốn Mỹ hỗ trợ tiếp để sớm tiếp nhận nguồn vaccine đã cam kết

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn phía Mỹ tiếp tục hỗ trợ để Việt Nam được sớm tiếp nhận nguồn vaccine Mỹ đã cam kết dành cho Việt Nam.