Mỹ chuẩn bị sơ tán sứ quán ở Ukraina

Thanh Hà |

Mỹ chuẩn bị sơ tán đại sứ quán nước này ở Kiev khi các quan chức tình báo phương Tây cảnh báo nguy cơ sắp xảy ra cuộc tấn công của Nga vào Ukraina.

Các quan chức Mỹ cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ có kế hoạch thông báo vào đầu ngày 12.2 (giờ địa phương) rằng, hầu như tất cả nhân viên Mỹ tại đại sứ quán Kiev sẽ được yêu cầu rời đi.

Một quan chức giấu tên tiết lộ, số lượng nhỏ trong gần 200 người Mỹ tại đại sứ quán ở Ukraina sẽ rời khỏi hoặc di chuyển tới vùng viễn tây của Ukraina, gần biên giới Ba Lan. Do đó, Mỹ có thể duy trì sự hiện diện ngoại giao ở Ukraina, AP lưu ý.

Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó lệnh cho người thân của các nhân viên đại sứ quán Mỹ ở Kiev phải rời đi nhưng sau đó để cho các nhân viên không thiết yếu có nguyện vọng rời đi.

Lầu Năm Góc thông báo ngày 11.2 sẽ điều thêm 3.000 binh sĩ chiến đấu đến Ba Lan cùng với 1.700 lính đang sẵn có ở đây nhằm thể hiện cam kết của Mỹ với các đồng minh NATO đang lo ngại về căng thẳng Nga-Ukraina. Nhiệm vụ của những binh sĩ bổ sung này là huấn luyện và cung cấp khả năng răn đe nhưng không tham chiến ở Ukraina.

Thông báo được đưa ra ngay sau khi ông Jake Sullivan - cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden - phát cảnh báo tất cả công dân Mỹ ở Ukraina nên rời khỏi nước này càng sớm càng tốt.

Ngoài quân đội Mỹ triển khai đến Ba Lan, khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ đóng tại Đức cũng đang di chuyển đến Romania trong một sứ mệnh tương tự để trấn an đồng minh NATO. Ngoài ra, 300 binh sĩ thuộc một đơn vị từ trụ sở quân đoàn dù số 18 cũng đã đến Đức.

Quân đội Mỹ sẽ huấn luyện với các lực lượng của nước sở tại nhưng không tiến vào Ukraina với bất kỳ mục đích nào.

Mỹ có khoảng 80.000 quân trên khắp Châu Âu tại các đồn thường trực và triển khai luân phiên.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Biden và Putin điện đàm giữa căng thẳng Ukraina

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden có kế hoạch điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 12.2 trong bối cảnh Mỹ cảnh báo Nga có thể tấn công Ukraina bất cứ lúc nào.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh thăm Nga giữa căng thẳng Ukraina

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Anh đến thăm Mátxcơva, Nga ngày 11.2 để đàm phán về việc xoa dịu căng thẳng Ukraina.

Tổng thống Biden giục người Mỹ rời Ukraina ngay lập tức

Ngọc Vân |

Ngày 10.2, Tổng thống Joe Biden kêu gọi người Mỹ ở Ukraina rời đi ngay lập tức.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tổng thống Biden và Putin điện đàm giữa căng thẳng Ukraina

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden có kế hoạch điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 12.2 trong bối cảnh Mỹ cảnh báo Nga có thể tấn công Ukraina bất cứ lúc nào.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh thăm Nga giữa căng thẳng Ukraina

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Anh đến thăm Mátxcơva, Nga ngày 11.2 để đàm phán về việc xoa dịu căng thẳng Ukraina.

Tổng thống Biden giục người Mỹ rời Ukraina ngay lập tức

Ngọc Vân |

Ngày 10.2, Tổng thống Joe Biden kêu gọi người Mỹ ở Ukraina rời đi ngay lập tức.