Mỹ chuẩn bị phê duyệt vaccine Pfizer cho lứa tuổi thanh thiếu niên

Phương Linh |

Mỹ dự kiến cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 Pfizer cho lứa tuổi 12-15 trong tuần tới.

Theo AP, thông tin được đưa ra tại thời điểm một tháng sau khi công ty Pfizer phát hiện ra rằng các mũi tiêm vaccine COVID-19 của họ - vốn đã được cấp phép sử dụng cho những người từ 16 tuổi trở lên - cũng có hiệu quả đối với nhóm người trẻ tuổi hơn.

Theo các nguồn tin từ quan chức liên bang, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) dự kiến ​​sẽ mở rộng cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine COVID-19 hai liều của Pfizer cho độ tuổi 12-15 vào đầu tuần tới và thậm chí có thể sớm hơn. Thêm vào đó, cơ quan này cũng có khả năng sẽ tiến tới phê duyệt sử dụng vaccine Pfizer đối với trẻ em nhỏ tuổi hơn nữa vào mùa thu này.

Quyết định cuối cùng của FDA sẽ được đưa ra sau một cuộc họp của ủy ban tư vấn vaccine liên bang để thảo luận xem có nên khuyến nghị tiêm cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi hay không. Sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) thông qua khuyến nghị của ủy ban, các mũi tiêm sẽ lập tức được triển khai. Các bước thủ tục dự kiến được hoàn thành chỉ trong vòng vài ngày.

Pfizer vào cuối tháng 3 đã công bố kết quả nghiên cứu vaccine sơ bộ, thực hiện trên 2.260 tình nguyện viên Mỹ từ 12 đến 15 tuổi, cho thấy không có ca mắc COVID-19 nào ở thanh thiếu niên được tiêm chủng đầy đủ so với 18 người được tiêm giả dược.

Công ty Pfizer cho biết, trẻ em cũng gặp phải tác dụng phụ của vaccine tương tự như ở người lớn, chủ yếu gồm đau, sốt, ớn lạnh và mệt mỏi, đặc biệt là sau liều tiêm thứ hai. Nghiên cứu sẽ tiếp tục theo dõi những người tham gia trong thời gian hai năm để có thêm thông tin về tính an toàn và hiệu quả bảo vệ lâu dài của vaccine.

Hơn 131 triệu liều vaccine Pfizer đã được sử dụng ở Mỹ, tuy nhiên nhu cầu về vaccine COVID-19 ở người trưởng thành đã chậm lại đáng kể trong những tuần gần đây.

Mặc dù những người trẻ tuổi ít có nguy cơ gặp phải các tác dụng phụ nghiêm trọng khi mắc COVID-19, nhưng họ chiếm một tỉ lệ lớn trong số các ca nhiễm mới ở Mỹ. Hầu hết những người trưởng thành đều đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19 và các hoạt động nguy cơ lây nhiễm cao như ăn uống và thể thao đang dần khôi phục trở lại trên khắp nước Mỹ.

Các quan chức hy vọng việc mở rộng tiêm chủng cho thanh thiếu niên sẽ đẩy nhanh hơn nữa việc giảm số ca nhiễm ở nước này và cho phép các trường học mở cửa trở lại với hạn chế tối thiểu vào mùa thu.

Mỹ đã đặt hàng ít nhất 300 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer để tiêm chủng đến cuối tháng 7.2021, đủ để bảo vệ cho 150 triệu người.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ khởi động đàm phán thương mại về phân phối vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Mỹ sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán với WTO về việc phân phối vaccine COVID-19 rộng rãi hơn trên toàn thế giới.

Hãng dược thử vaccine COVID-19 đối với trẻ em từ 6 tháng tuổi

Bảo Châu |

Các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm tính an toàn và hiệu quả của vaccine Pfizer-BioNTech và Moderna đối với trẻ em.

Pfizer xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi

Hải Anh |

Pfizer đã đệ trình yêu cầu cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của hãng cho thanh thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi vào ngày 9.4.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Mỹ khởi động đàm phán thương mại về phân phối vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Mỹ sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán với WTO về việc phân phối vaccine COVID-19 rộng rãi hơn trên toàn thế giới.

Hãng dược thử vaccine COVID-19 đối với trẻ em từ 6 tháng tuổi

Bảo Châu |

Các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm tính an toàn và hiệu quả của vaccine Pfizer-BioNTech và Moderna đối với trẻ em.

Pfizer xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi

Hải Anh |

Pfizer đã đệ trình yêu cầu cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của hãng cho thanh thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi vào ngày 9.4.