Mỹ chốt kế hoạch bầu cử tổng thống

Khánh Minh |

Bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch vào ngày 3.11 - các cố vấn của Tổng thống Donald Trump khẳng định.

Nhà Trắng và chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump hôm 2.8 khẳng định, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 3.11.2020 theo đúng kế hoạch.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows cho biết, ông Donald Trump đã làm dấy lên mối lo ngại về việc bỏ phiếu qua thư khi ông đưa ra ý tưởng hoãn cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

"Chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc bầu cử vào ngày 3.11 và tổng thống sẽ giành chiến thắng" - ông Meadows nói trên đài CBS.

Jason Miller, cố vấn chiến dịch tranh cử của tổng thống, cũng khẳng định trên kênh Fox News rằng, cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 3.11 và Tổng thống Donald Trump muốn cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 3.11.

Hôm 30.7, Tổng thống Donald Trump đề xuất hoãn bầu cử Mỹ nhưng ngay lập tức bị cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa phản đối, bởi chỉ Quốc hội mới có quyền thay đổi việc này.

Thống đốc bang Arkansas, ông Asa Hutchinson thuộc đảng Cộng hòa, nói với CNN rằng cuộc bầu cử nên được tổ chức đúng giờ và tùy thuộc vào các bang để đảm bảo việc bỏ phiếu được thực hiện đúng.

Dịch bệnh COVID-19 ở Mỹ dự kiến ​​sẽ thúc đẩy việc bỏ phiếu qua thư vào tháng 11. Các quan chức bầu cử đang làm việc để đảm bảo hàng chục triệu phiếu bầu có thể đến tay cử tri kịp thời và được gửi lại kịp thời để kiểm phiếu.

Tuy nhiên, ông Miller chỉ trích nỗ lực của các bang, trong đó có bang Nevada, vì tiến tới mở rộng bỏ phiếu qua thư trong các trường hợp khẩn cấp như dịch COVID-19. Ngày 2.8, Tổng thống Donald Trump trên Twitter đã kêu gọi đệ trình vụ kiện chống lại các nỗ lực bang Nevada để mở rộng việc bỏ phiếu qua thư.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump đề xuất hoãn bầu cử Mỹ 2020

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump đã đề nghị hoãn bầu cử Mỹ trong chia sẻ mới nhất trên Twitter sáng 30.7, giờ Mỹ.

Bà Clinton tuyên bố có thể đánh bại ông Trump trong bầu cử Mỹ 2020

Ngọc Vân |

Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton khẳng định có thể đánh bại ông Donald Trump nếu bà tranh cử tổng thống Mỹ 2020, mặc dù đã thất bại trong bầu cử Mỹ 4 năm trước.

Bầu cử Mỹ 2020: Bang đầu tiên quyết định cho phép cử tri bỏ phiếu qua thư

Lê Thanh Hà |

California đã trở thành bang đầu tiên của Mỹ quyết định cho phép 20,6 triệu cử tri được bỏ phiếu qua thư trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 sắp tới.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Tổng thống Trump đề xuất hoãn bầu cử Mỹ 2020

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump đã đề nghị hoãn bầu cử Mỹ trong chia sẻ mới nhất trên Twitter sáng 30.7, giờ Mỹ.

Bà Clinton tuyên bố có thể đánh bại ông Trump trong bầu cử Mỹ 2020

Ngọc Vân |

Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton khẳng định có thể đánh bại ông Donald Trump nếu bà tranh cử tổng thống Mỹ 2020, mặc dù đã thất bại trong bầu cử Mỹ 4 năm trước.

Bầu cử Mỹ 2020: Bang đầu tiên quyết định cho phép cử tri bỏ phiếu qua thư

Lê Thanh Hà |

California đã trở thành bang đầu tiên của Mỹ quyết định cho phép 20,6 triệu cử tri được bỏ phiếu qua thư trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 sắp tới.