Mỹ cho phép hợp tác trở lại với Huawei phát triển mạng 5G tiêu chuẩn

NGỌC MAI |

Bộ Thương Mại Mỹ cho phép các công ty Mỹ hợp tác trở lại với Huawei để phát triển mạng 5G tiêu chuẩn.

Theo hãng thông tấn công nghệ Sina, sáng sớm ngày 16.6 chính phủ Mỹ xác nhận sẽ sửa đổi lệnh cấm các công ty Mỹ hợp tác với Huawei, đồng thời cho phép hợp tác với Huawei để phát triển mạng 5G tiêu chuẩn thế hệ tiếp theo.

Trước đó Hãng Reuters đưa tin, theo nguồn tin nội bộ thì Bộ Thương mại Mỹ và các cơ quan chính phủ khác đã ký về việc sửa đổi quy tắc này.

Wilbur Ross, Bộ trưởng Thương mại Mỹ, đã tuyên bố với Reuters xác nhận các báo cáo về hành động sắp tới của Bộ Thương mại: "Mỹ sẽ không từ bỏ vị trí lãnh đạo toàn cầu về sáng tạo. Bộ Thương mại cam kết khuyến khích sự tham gia đầy đủ của giới công nghiệp Mỹ và khiến công nghệ của Mỹ trở thành tiêu chuẩn quốc tế để bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ."

Người phát ngôn của Huawei - Michelle Zhou - không bình luận gì về điều này.

Năm ngoái, chính phủ Mỹ đã liệt Huawei vào "danh sách thực thể" của Bộ Thương mại Mỹ, hạn chế việc bán hàng hóa và công nghệ Mỹ cho công ty với lý do an ninh quốc gia.

Những người trong ngành và các quan chức chính phủ nói rằng sự hợp tác trở lại này không hoàn toàn là dấu hiệu cho thấy việc Mỹ hạn chế Huawei đã giảm bớt, mà chỉ ra rằng Huawei đã đặt Mỹ vào tình thế bất lợi.

Vì các công ty Mỹ không chắc chắn rằng họ được phép chia sẻ công nghệ hay thông tin nào, một số kỹ sư của các công ty Mỹ đã giảm thiểu sự tham gia của họ, từ đó Huawei có "tiếng nói" hơn.

Theo thông tin nội bộ, các sửa đổi của Bộ Thương mại Mỹ nhằm đảm bảo các công ty Mỹ "tham gia đầy đủ", tự nguyện vào các cơ quan thiết lập tiêu chuẩn, ngoài ra giải đáp sự lo lắng của các công ty và thành viên Quốc hội Mỹ.

Naomi Wilson, Giám đốc chính sách Châu Á của Hội đồng Công nghiệp Công nghệ thông tin, đại diện cho các công ty như Amazon, Qualcomm và Intel, cho biết: Bản cập nhật "danh sách thực thể" tháng 5 năm 2019 gây nhầm lẫn và vô tình đem các công ty Mỹ ra khỏi một số cuộc đối thoại về tiêu chuẩn kỹ thuật, khiến họ gặp phải những bất lợi trong chiến lược. thương mại.

Bà cũng nói thêm rằng: “Cách giải thích này sẽ cho phép các công ty (Mỹ) cạnh tranh và có lại ưu thế trở lại trong các hoạt động như thế này. Những hoạt động như vậy sẽ giúp giới thiệu các công nghệ tiên tiến như 5G và trí tuệ nhân tạo trên thị trường quốc tế".

Luật sư thương mại của Washington, Kevin Wolf, nói rằng sửa đổi này "sẽ giúp rất nhiều cho các công ty Mỹ duy trì sự lãnh đạo của họ trong các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, mà không ảnh hưởng đến mục tiêu của chính phủ đối với Huawei".

Trong ngành viễn thông, mạng 5G dự kiến ​​sẽ đặt nền tảng cho một loạt các sản phẩm và dịch vụ từ truyền video tốc độ cao đến các phương tiện tự động.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong tuần này sẽ tới Hawaii  để gặp các quan chức Trung Quốc.

NGỌC MAI
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump tuyên bố cắt giảm một nửa quân Mỹ ở Đức

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ cắt giảm một nửa số quân Mỹ ở Đức vì Berlin “không đóng góp” đủ cho NATO và đối xử "tệ hại" với Mỹ về thương mại.

Mỹ: 2 trẻ nhỏ chết thương tâm trên xe ôtô dưới nắng nóng vì bị bố bỏ quên

Phương Linh |

Dustin Dennis, 31 tuổi, người Mỹ, bị bắt và bị cáo buộc 2 tội giết người cấp độ 2 sau khi bỏ quên 2 con nhỏ của mình trong một chiếc xe tải dưới trời nắng nóng trong suốt 5 giờ.

Đại sứ Trung Quốc nói Canada "đồng lõa" với Mỹ vụ CFO Huawei Mạnh Vạn Châu

Song Minh |

Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada cáo buộc Canada "đồng lõa" với Mỹ sau khi giám đốc tài chính (CFO) Huawei Mạnh Vạn Châu không thuyết phục được thẩm phán Canada nhằm chấm dứt thủ tục dẫn độ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Trump tuyên bố cắt giảm một nửa quân Mỹ ở Đức

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ cắt giảm một nửa số quân Mỹ ở Đức vì Berlin “không đóng góp” đủ cho NATO và đối xử "tệ hại" với Mỹ về thương mại.

Mỹ: 2 trẻ nhỏ chết thương tâm trên xe ôtô dưới nắng nóng vì bị bố bỏ quên

Phương Linh |

Dustin Dennis, 31 tuổi, người Mỹ, bị bắt và bị cáo buộc 2 tội giết người cấp độ 2 sau khi bỏ quên 2 con nhỏ của mình trong một chiếc xe tải dưới trời nắng nóng trong suốt 5 giờ.

Đại sứ Trung Quốc nói Canada "đồng lõa" với Mỹ vụ CFO Huawei Mạnh Vạn Châu

Song Minh |

Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada cáo buộc Canada "đồng lõa" với Mỹ sau khi giám đốc tài chính (CFO) Huawei Mạnh Vạn Châu không thuyết phục được thẩm phán Canada nhằm chấm dứt thủ tục dẫn độ.