Mỹ cho các nhà thuốc xét nghiệm COVID-19

Hải Anh |

Mỹ cấp phép cho các nhà thuốc tiến hành xét nghiệm COVID-19, trong đó có có các xét nghiệm kháng thể mới được phát triển, để phát hiện xem liệu một cá nhân đã hồi phục có COVID-19 hay không.

Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar tuyên bố hôm 8.4, tất cả các xét nghiệm được các cơ quan quản lý phê duyệt có thể được các nhà thuốc thực hiện trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường đẩy nhanh các nỗ lực xét nghiệm.

"Chính quyền Tổng thống Donald Trump vui mừng trao cho các dược sĩ cơ hội đóng vai trò lớn hơn trong đối phó với COVID-19, cùng với tất cả các nhân viên y tế anh hùng của nước Mỹ" - AFP dẫn lời Bộ trưởng Y tế Mỹ.

AFP cho hay, xét nghiệm dịch họng có thể phát hiện một cá nhân có nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không. Sau khi bệnh nhân COVID-19 hồi phục, có xét nghiệm để xem cơ thể họ có phát triển kháng thể chống lại virus hay không. Xét nghiệm COVID-19 cũng có thể được sử dụng đối với những người chưa từng phát các triệu chứng.

Có nhiều loại xét nghiệm kháng thể khác nhau và chưa thể biết liệu một người có đủ kháng thể để được bảo vệ khỏi lây nhiễm trong tương lai hay không. Một nghiên cứu của Trung Quốc được công bố tuần này cho thấy một số bệnh nhân trước đó có lượng kháng thể tương đối thấp trong máu.

Hôm 8.4, tại Washington, một trung tâm y tế tư nhân thông báo cung cấp dịch vụ xét nghiệm huyết thanh học kéo dài 15 phút, với chi phí là 290 USD.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam chuyển giao hơn 450.000 bộ đồ bảo hộ chống COVID-19 cho Mỹ

Thanh Hà |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho biết, lô thiết bị bảo hộ cá nhân sẽ giúp bảo vệ các chuyên gia y tế làm việc trên tuyến đầu chống lại COVID-19 tại Mỹ và chứng minh cho sức mạnh của quan hệ đối tác Mỹ-Việt Nam.

"Việt Nam đã nổi lên như một ví dụ về cách ứng phó hiệu quả với COVID-19"

Thanh Hà |

Trang tin liberationnews.org của Đảng Chủ nghĩa xã hội và Giải phóng (Party for Socialism and Liberation - PSL) của Mỹ cho hay, trong cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19, Việt Nam đã nổi lên như một ví dụ về cách ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19.

CDC Mỹ nêu các triệu chứng mắc COVID-19 dễ bị bỏ qua

Khánh Minh |

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), có 10 triệu chứng COVID-19 trong đó có một số triệu chứng dễ bị bỏ qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Việt Nam chuyển giao hơn 450.000 bộ đồ bảo hộ chống COVID-19 cho Mỹ

Thanh Hà |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho biết, lô thiết bị bảo hộ cá nhân sẽ giúp bảo vệ các chuyên gia y tế làm việc trên tuyến đầu chống lại COVID-19 tại Mỹ và chứng minh cho sức mạnh của quan hệ đối tác Mỹ-Việt Nam.

"Việt Nam đã nổi lên như một ví dụ về cách ứng phó hiệu quả với COVID-19"

Thanh Hà |

Trang tin liberationnews.org của Đảng Chủ nghĩa xã hội và Giải phóng (Party for Socialism and Liberation - PSL) của Mỹ cho hay, trong cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19, Việt Nam đã nổi lên như một ví dụ về cách ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19.

CDC Mỹ nêu các triệu chứng mắc COVID-19 dễ bị bỏ qua

Khánh Minh |

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), có 10 triệu chứng COVID-19 trong đó có một số triệu chứng dễ bị bỏ qua.