Mỹ chính thức rút quân, lực lượng Taliban và Afghanistan đụng độ đẫm máu

Bảo Châu |

Giao tranh giữa quân đội Afghanistan và lực lượng Taliban đã khiến hơn 100 phiến quân thiệt mạng trong 24h qua.

AFP đưa tin, Bộ Quốc phòng Afghanistan ngày 2.5 cho biết, quân đội Mỹ đã bàn giao trại Antonik ở phía nam tỉnh Helmand cho quân đội Afghanistan, một ngày sau khi bắt đầu rút quân khỏi nước này.

Trong vòng 24h kể từ thời điểm Mỹ chính thức rút quân, Taliban và các lực lượng chính phủ đã xảy ra đụng độ ở một số tỉnh, khiến 100 quân nổi dậy thiệt mạng và 52 tay súng khác bị thương. Tuy nhiên, Afghanistan không tiết lộ về bất kỳ thương vong nào mà lực lượng chính phủ phải gánh chịu.

Taliban không lên tiếng về cuộc giao tranh, nhưng cả hai bên được cho là đã phóng đại thương vong gây ra cho bên kia.

Giao tranh giữa 2 bên vẫn tiếp tục không suy giảm trong những tháng gần đây, trong khi đó các nỗ lực hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 20 năm đã bị chững lại.

Kể từ 1.5, quân đội Mỹ chính thức triển khai rút 2.500 binh sĩ còn lại ra khỏi Afghanistan theo lệnh của Tổng thống Joe Biden hồi tháng 4.

Các quan chức Afghanistan cho biết, tất cả quân đội nước ngoài đã được đưa đến Bagram - căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Afghanistan - để từ đó rời đi.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, việc quân đội Mỹ bàn giao trại Antonik ở Helmand cho các lực lượng Afghanistan là một phần của tiến trình rút quân. Căn cứ này sau đó sẽ được sử dụng bởi các lực lượng đặc biệt của Afghanistan - đã được quân đội Mỹ và NATO huấn luyện về các hoạt động chống khủng bố.

Quân đội Mỹ đã bàn giao một số căn cứ cho lực lượng Afghanistan kể từ khi Washington ký một thỏa thuận mang tính bước ngoặt với Taliban vào năm 2020, mở đường cho việc rút các lực lượng nước ngoài.

Thỏa thuận được ký vào tháng 2.2020 dưới chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump, quy định tất cả các lực lượng nước ngoài sẽ được rút khỏi trước ngày 1.5.2021.

Vào tháng 4, Tổng thống Joe Biden thông báo rằng 2.500 lính Mỹ cuối cùng ở Afghanistan sẽ rút đi từ 1.5 và sẽ hoàn thành trước dịp kỷ niệm 20 năm vụ tấn công ngày 11.9.

Hôm 1.5, khi tiến trình rút quân bắt đầu, quân đội Mỹ cho biết đã thực hiện một "cuộc tấn công chính xác" vào khu vực đồn trú cũ của quân nổi dậy ở Kandahar sau khi một căn cứ của Mỹ ở tỉnh này bị tấn công bởi một ''hỏa lực gián tiếp không hiệu quả'' và không gây ra thiệt hại nào.

Chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ ở Kandahar nhưng nó diễn ra trong bối cảnh Taliban lên tiếng cảnh báo rằng quân đội Mỹ đã vi phạm thỏa thuận năm 2020 khi không kết thúc việc rút quân trước ngày 1.5.

Mohammad Naeem - một phát ngôn viên của Taliban - cho biết: "Về nguyên tắc, điều này sẽ mở đường cho các chiến binh của chúng tôi có hành động thích hợp chống lại các lực lượng xâm chiếm".

Kể từ khi thỏa thuận rút quân của Mỹ được thực hiện, Taliban đã không trực tiếp giao chiến với quân đội nước ngoài, nhưng đã thực hiện các cuộc tấn công tàn bạo lực lượng chính phủ ở vùng nông thôn và tiến hành chiến dịch khủng bố ở các khu vực thành thị.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Tướng Mỹ cảnh báo nguy cơ với quân đội Afghanistan sau khi Mỹ rút đi

Bảo Châu |

Tướng Mỹ cảnh báo quân đội Afghanistan ''chắc chắn sẽ sụp đổ'' nếu không có sự hỗ trợ khi Mỹ rút toàn bộ quân.

Ngoại trưởng Mỹ nói về nguy cơ khủng bố sau khi rút quân khỏi Afghanistan

Bảo Châu |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bảo vệ quyết định rút quân khỏi Afghanistan, cho rằng mối đe dọa khủng bố ở đó đã không còn.

Ông Biden ra quyết định cuối cùng về số phận lính Mỹ ở Afghanistan

Phương Linh |

Tổng thống Joe Biden đã đưa ra quyết định cuối cùng về 2.500 binh sĩ ở Afghanistan, chấm dứt cuộc chiến dài nhất của Mỹ.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Tướng Mỹ cảnh báo nguy cơ với quân đội Afghanistan sau khi Mỹ rút đi

Bảo Châu |

Tướng Mỹ cảnh báo quân đội Afghanistan ''chắc chắn sẽ sụp đổ'' nếu không có sự hỗ trợ khi Mỹ rút toàn bộ quân.

Ngoại trưởng Mỹ nói về nguy cơ khủng bố sau khi rút quân khỏi Afghanistan

Bảo Châu |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bảo vệ quyết định rút quân khỏi Afghanistan, cho rằng mối đe dọa khủng bố ở đó đã không còn.

Ông Biden ra quyết định cuối cùng về số phận lính Mỹ ở Afghanistan

Phương Linh |

Tổng thống Joe Biden đã đưa ra quyết định cuối cùng về 2.500 binh sĩ ở Afghanistan, chấm dứt cuộc chiến dài nhất của Mỹ.