Mỹ chìm trong giá lạnh với mức nhiệt xuống mức kỷ lục -53 độ C

Nguyễn Hà |

Các nhà khí tượng học cảnh báo, Mỹ đang rơi vào trong tình trạng lạnh kỷ lục khi nhiệt độ xuống thấp đến -53 độ C.

Luồng không khí lạnh được gọi là xoáy cực có thể khiến nhiệt độ giảm sâu xuống mức -53 độ C. Các quan chức thời tiết ở bang Iowa đã cảnh báo mọi người "tránh hít thở sâu và giảm thiểu nói chuyện" khi đi ra ngoài. Ít nhất 55 triệu người được dự báo sẽ trải qua nhiệt độ dưới 0.

Một tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại các bang Wisconsin, Michigan, Illinois, Alabama và Mississippi. John Gagan - nhà khí tượng học Dịch vụ thời tiết quốc gia (NWS) - cho biết: "Cường độ của không khí lạnh này chỉ xảy ra một lần trong một thế hệ".

NWS cảnh báo rằng nhiệt độ lạnh nhất dự kiến ​​sẽ xảy ra từ ngày 29.1 đến ngày 31.1, trong đó Chicago sẽ còn lạnh hơn cả Nam Cực.

Các quan chức cho biết, thành phố Illinois có thể trải qua mức thấp -33 độ C với gió lạnh khiến cảm giác gần với -46 độ C. Dự báo tuyết sẽ rơi dày 60cm ở Wisconsin.

Hơn 1.100 chuyến bay đã bị hủy bỏ hôm 29.1, bao gồm một số chuyến bay tới Atlanta, Georgia. Hàng nghìn trường học, doanh nghiệp và một số cơ quan chính phủ đã phải đóng cửa.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Bão tuyết tấn công nước Mỹ, hàng loạt chuyến bay bị hủy

Nguyễn Hà |

Có ít nhất 7 người chết trong các vụ tai nạn đường bộ do một cơn bão tuyết gây ra tại miền Trung nước Mỹ và các tiểu bang giữa Đại Tây Dương vào chủ nhật (13.1). Các chuyến bay phải dừng lại tại Sân bay Quốc tế Dulles và hàng trăm chuyến bay khác phải hủy.

Châu Âu oằn mình chống chọi với tuyết rơi dày kỷ lục

Văn Thắng |

Tuyết rơi dày trong mấy ngày qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều nước Châu Âu, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng ở Đức, Áo và Na Uy.

Châu Âu chìm trong giá rét, tuyết rơi dày, nhiều người chết

Hải Anh |

Ít nhất 11 người chết vì thời tiết giá rét khắp Châu Âu trong tuần qua, toàn bộ các thị trấn ở khu vực quanh Alpes phải sơ tán trong bối cảnh lo ngại một đợt tuyết rơi mới dự kiến cao tới hàng mét gây ảnh hưởng trong ngày 10.1.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bão tuyết tấn công nước Mỹ, hàng loạt chuyến bay bị hủy

Nguyễn Hà |

Có ít nhất 7 người chết trong các vụ tai nạn đường bộ do một cơn bão tuyết gây ra tại miền Trung nước Mỹ và các tiểu bang giữa Đại Tây Dương vào chủ nhật (13.1). Các chuyến bay phải dừng lại tại Sân bay Quốc tế Dulles và hàng trăm chuyến bay khác phải hủy.

Châu Âu oằn mình chống chọi với tuyết rơi dày kỷ lục

Văn Thắng |

Tuyết rơi dày trong mấy ngày qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều nước Châu Âu, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng ở Đức, Áo và Na Uy.

Châu Âu chìm trong giá rét, tuyết rơi dày, nhiều người chết

Hải Anh |

Ít nhất 11 người chết vì thời tiết giá rét khắp Châu Âu trong tuần qua, toàn bộ các thị trấn ở khu vực quanh Alpes phải sơ tán trong bối cảnh lo ngại một đợt tuyết rơi mới dự kiến cao tới hàng mét gây ảnh hưởng trong ngày 10.1.