Mỹ chiếm một loạt website tin tức của nhà nước Iran

Khánh Minh |

Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ chiếm quyền kiểm soát các trang web của hai hãng tin tức nhà nước Iran Press TV, Al-Alam, và kênh truyền hình Al-Masirah của Houthis ở Yemen.

Khi truy cập mỗi trang web này đều hiển thị một trang duy nhất với tuyên bố rằng nó "đã bị Chính phủ Mỹ chiếm giữ" và tham chiếu đến các luật trừng phạt của Mỹ, kèm theo con dấu của FBI và Bộ Thương mại Mỹ.

Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB), công ty mẹ của Al-Alam, cho biết nhiều tên miền khác của họ cũng bị chiếm, bao gồm một chương trình phát sóng chỉ dẫn của Palestine và một kênh văn hóa - tôn giáo bằng tiếng Arab.

IRIB cáo buộc Mỹ chèn ép quyền tự do ngôn luận, hợp lực với Israel và Saudi Arabia "để chặn các phương tiện truyền thông vạch trần các đồng minh của Mỹ trong khu vực".

Mặc dù không có sự thừa nhận ngay lập tức về việc chiếm giữ từ các nhà chức trách Mỹ, nhưng chúng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran về thỏa thuận hạt nhân 2015 giữa Tehran với các cường quốc thế giới.

Al-Alam và PressTV thuộc sở hữu của IRIB - tập đoàn truyền thông nhà nước của Iran. PressTV là kênh tin tức bằng tiếng Anh, còn Al-Alam được phát sóng bằng tiếng Arab và tiếng Ba Tư ngoài tiếng Anh. Al-Masirah, được phong trào Houthis của Yemen thành lập vào năm 2012 tại Beirut, Lebanon. Trang tin Palestine Today đưa tin theo quan điểm thân Hamas cũng bị chiếm giữ.

Theo Sputnik, tính xác thực của các tuyên bố nói trên hiện không rõ ràng. “Tôi hiểu rằng Bộ Tư pháp Mỹ sẽ có thông tin trong ngày hôm nay" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết hôm 22.6.

AP dẫn lời một quan chức Mỹ nói rằng, Mỹ đã chiếm giữ khoảng 30 trang web, phần lớn trong số đó có liên quan đến cái mà AP gọi là "nỗ lực thông tin sai lệch của Iran".

Tên miền Iran của PressTV (presstv.ir) và Al-Alam (alalam.ir) vẫn có thể truy cập được. Có vẻ như địa chỉ miền .com và .net đã bị đóng.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống đắc cử Iran từ chối gặp Tổng thống Biden

Song Minh |

Tổng thống đắc cử Iran Ebrahim Raisi tuyên bố lập trường cứng rắn, bác bỏ khả năng gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Nhà máy hạt nhân Iran duy nhất dừng hoạt động khẩn cấp

Song Minh |

Nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran bất ngờ tạm dừng hoạt động từ ngày 19.6.

Iran có tổng thống đắc cử mới

Ngọc Vân |

Ngày 19.6, Iran có tổng thống đắc cử mới sau khi ông Seyyed Ebrahim Raeisi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Tổng thống đắc cử Iran từ chối gặp Tổng thống Biden

Song Minh |

Tổng thống đắc cử Iran Ebrahim Raisi tuyên bố lập trường cứng rắn, bác bỏ khả năng gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Nhà máy hạt nhân Iran duy nhất dừng hoạt động khẩn cấp

Song Minh |

Nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran bất ngờ tạm dừng hoạt động từ ngày 19.6.

Iran có tổng thống đắc cử mới

Ngọc Vân |

Ngày 19.6, Iran có tổng thống đắc cử mới sau khi ông Seyyed Ebrahim Raeisi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.