Mỹ chỉ trích Trung Quốc can thiệp hoạt động dầu khí Việt Nam ở Biển Đông

Thanh Hà |

Trung Quốc đang có hành vi cưỡng ép vào các hoạt động dầu khí ở những vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, Lầu Năm Góc ra thông cáo hôm thứ Hai (26.8), trong đó cáo buộc Bắc Kinh sử dụng "chiến thuật bắt nạt".

Trước những diễn biến trên thực địa của tàu khảo sát của Trung Quốc trong vùng biển của Việt Nam hồi cuối tuần qua, Lầu Năm Góc ra tuyên bố cho biết: "Gần đây, Trung Quốc đã nối lại hành vi cưỡng ép với các hoạt động dầu khí lâu nay của Việt Nam ở Biển Đông".

Theo Lầu Năm Góc, những hoạt động của Trung Quốc đi ngược lại các cam kết của Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa phát biểu tại Singapore hồi đầu năm nay, trong đó khẳng định Trung Quốc sẽ gắn với con đường phát triển hòa bình.

"Trung Quốc sẽ không giành được lòng tin của các nước láng giềng cũng như sự tôn trọng của cộng đồng quốc tế với việc duy trì chiến thuật bắt nạt" - tuyên bố của Lầu Năm Góc nêu rõ.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gọi những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là "sự leo thang" của Bắc Kinh trong nỗ lực đe dọa các quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông rút khỏi việc phát triển tài nguyên ở khu vực này.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh ngày 13.8, tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 và các tàu hộ tống của Trung Quốc tái xâm phạm vùng biển Việt Nam. Nhóm tàu này đã rút đi hôm 7.8 sau khi xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở nam Biển Đông từ tháng 7.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Mỹ quan ngại trước những hoạt động gây rối của Trung Quốc nhằm vào việc thăm dò dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông và ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền - ông Elbridge Colby, nguyên Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chia sẻ quan điểm cá nhân trong cuộc họp báo tại Hà Nội chiều 23.8.

Việt Nam - Australia quan ngại sâu sắc về những diễn biến ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm nay bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các diễn biến trên Biển Đông, bao gồm việc cản trở các dự án dầu khí được triển khai lâu nay.

Chiến thuật nguy hiểm của Trung Quốc ở Biển Đông: “Cháo nóng húp quanh”!

VÂN ANH (thực hiện) |

Tiến sĩ Trần Công Trục - nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ - nhận định với Lao Động: Trung Quốc đã và đang triển khai chiến thuật gặm nhấm theo phương châm “cháo nóng húp quanh” đối với các thực thể địa lý nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa hợp pháp của các quốc gia ven Biển Đông.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Mỹ ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Mỹ quan ngại trước những hoạt động gây rối của Trung Quốc nhằm vào việc thăm dò dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông và ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền - ông Elbridge Colby, nguyên Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chia sẻ quan điểm cá nhân trong cuộc họp báo tại Hà Nội chiều 23.8.

Việt Nam - Australia quan ngại sâu sắc về những diễn biến ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm nay bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các diễn biến trên Biển Đông, bao gồm việc cản trở các dự án dầu khí được triển khai lâu nay.

Chiến thuật nguy hiểm của Trung Quốc ở Biển Đông: “Cháo nóng húp quanh”!

VÂN ANH (thực hiện) |

Tiến sĩ Trần Công Trục - nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ - nhận định với Lao Động: Trung Quốc đã và đang triển khai chiến thuật gặm nhấm theo phương châm “cháo nóng húp quanh” đối với các thực thể địa lý nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa hợp pháp của các quốc gia ven Biển Đông.