Mỹ chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ thử tên lửa S-400 của Nga

Thanh Hà |

Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16.10 lên tiếng chỉ trích sau khi có thông tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm hệ thống tên lửa S-400 do Nga sản xuất.

Cả Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ đều lên tiếng về việc Thổ Nhĩ Kỳ thử tên lửa ở ngoài khơi bờ Biển Đen. "Mỹ đã bày tỏ với Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, ở các cấp cao nhất, rằng việc mua lại các hệ thống quân sự của Nga như S-400 là không thể chấp nhận được" - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho biết.

Bà cho biết thêm: "Mỹ đã làm rõ ràng mong muốn của chúng tôi là không nên đưa hệ thống S-400 vào hoạt động".

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman cũng nêu rõ: “Chúng tôi phản đối việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống và quan ngại sâu sắc đến các báo cáo rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang đưa nó vào hoạt động. Nó không nên được kích hoạt. Làm như vậy có nguy cơ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho mối quan hệ an ninh của chúng ta”.

Động thái của Thổ Nhĩ Kỳ, theo NBC News, có thể làm căng thẳng thêm nữa giữa Washington với đồng minh trong khối NATO.

Trong những ngày gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đang chuẩn bị thử nghiệm hệ thống tên lửa đất đối không di động S-400 do Nga sản xuất.

Tổ hợp phòng không tiên tiến của Nga vốn được xem là có thể gây rủi ro cho liên minh NATO cũng như các nền tảng vũ khí đắt tiền của Mỹ: Tiêm kích F-35 của Lockheed Martin.

Ankara đã ký thỏa thuận với Mátxcơva từ năm 2017 về S-400, bất chấp cảnh báo từ Mỹ và các đồng minh NATO khác. Nga đã giao lô đầu tiên trong 4 tổ hợp tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7.2019. Một tuần sau, Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỳ - đối tác tài chính và sản xuất - khỏi chương trình F-35.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

"Đòn" S-400 của Nga không hề hấn gì tới hợp tác Mỹ - Thổ về F-35?

Hải Anh |

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục sản xuất các bộ phận của tiêm kích tàng hình F-35 cho tới năm 2022. 

Ấn Độ giục Nga sớm chuyển S-400 giữa căng thẳng biên giới Trung-Ấn

Song Minh |

Giữa căng thẳng biên giới Trung-Ấn, Ấn Độ sẽ hối thúc Nga nhanh chóng bàn giao S-400 trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh.

Nga - Thổ đạt thỏa thuận giao lô "rồng lửa" S-400 thứ 2

Hải Anh |

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc về giao lô tên lửa S-400 thứ 2, thông tin do một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

"Đòn" S-400 của Nga không hề hấn gì tới hợp tác Mỹ - Thổ về F-35?

Hải Anh |

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục sản xuất các bộ phận của tiêm kích tàng hình F-35 cho tới năm 2022. 

Ấn Độ giục Nga sớm chuyển S-400 giữa căng thẳng biên giới Trung-Ấn

Song Minh |

Giữa căng thẳng biên giới Trung-Ấn, Ấn Độ sẽ hối thúc Nga nhanh chóng bàn giao S-400 trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh.

Nga - Thổ đạt thỏa thuận giao lô "rồng lửa" S-400 thứ 2

Hải Anh |

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc về giao lô tên lửa S-400 thứ 2, thông tin do một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ.